Nghiên cứu mới nhất: Sóng 5G không gây hại cho con người
Một nghiên cứu gần đây đã cho tế bào người tiếp xúc với sóng điện từ có tần số cao hơn đáng kể so với sóng 5G thương mại. Kết quả cho thấy tế bào không hề bị ảnh hưởng, góp phần bác bỏ những lo ngại kéo dài về việc 5G có thể gây hại cho sức khỏe con người.
Trong suốt nhiều năm, các thuyết âm mưu xoay quanh công nghệ 5G đã lan rộng với tốc độ chóng mặt, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Những giả thuyết này có nhiều mức độ, từ lo ngại bức xạ vô hình gây ung thư đến niềm tin rằng các trạm 5G đang âm mưu kiểm soát tâm trí con người.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới vừa công bố đã thực hiện thử nghiệm nghiêm ngặt nhất từng được tiến hành và đưa ra câu trả lời rõ ràng: 5G không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tế bào da người, ngay cả trong điều kiện cực đoan.
Thử nghiệm mô phỏng kịch bản xấu nhất nhưng không có gì xảy ra
Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Constructor ở Đức thực hiện đã tiến hành tiếp xúc các tế bào da người với sóng điện từ 5G ở cường độ cao gấp 10 lần giới hạn an toàn được khuyến nghị, trong thời gian lên tới 48 giờ.
Các sóng này có tần số 27 GHz và 40,5 GHz, cao hơn nhiều so với phổ tần số phổ biến được sử dụng trong các hệ thống 5G thương mại hiện nay.
Hai loại tế bào được sử dụng gồm: Tế bào sừng (keratinocyte), tế bào chính của lớp da ngoài cùng và nguyên bào sợi (fibroblast), loại tế bào tạo nên mô liên kết của da.
Sau khi tiếp xúc, các tế bào được phân tích toàn diện ở cấp độ phân tử, bao gồm: Giải trình tự phân tử RNA toàn bộ bộ gen để phát hiện thay đổi trong biểu hiện gen và mảng methyl hóa DNA nhằm đánh giá các biến đổi biểu sinh ảnh hưởng đến hoạt động gen.
Kết quả không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận.
Phản bác trực tiếp những chỉ trích trước đây
Một trong những lý do khiến các nghiên cứu trước đó không đủ sức thuyết phục là do thiếu kiểm soát chặt chẽ về yếu tố môi trường, thời gian phơi nhiễm và phân tích thống kê.
Trong nghiên cứu lần này, nhóm thực hiện đã xây dựng một môi trường thử nghiệm tiên tiến, theo đó người phân tích không biết tế bào nào đã tiếp xúc thực sự với sóng điện từ và thực hiện theo dõi nhiệt độ liên tục để đảm bảo mọi thay đổi không đến từ nhiệt.
Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã thực hiện 2 nhóm đối chứng: một nhóm tế bào tiếp xúc giả (không thực sự phơi nhiễm) và một nhóm tiếp xúc với tia cực tím (UV), yếu tố đã được biết là gây ảnh hưởng di truyền.
Chỉ có tế bào tiếp xúc với tia UV cho thấy thay đổi trong hoạt động gen và đó là những thay đổi đã được khoa học xác nhận từ trước.
Kiểm tra tính ngẫu nhiên để đảm bảo không có sai số
Để tránh khả năng “kết quả tình cờ”, nhóm nghiên cứu còn áp dụng kỹ thuật xáo trộn nhãn, tức là đảo ngẫu nhiên hàng trăm lần giữa mẫu phơi nhiễm thật và giả để kiểm tra xem bất kỳ tín hiệu di truyền nào có thực sự đáng kể hay không. Kết quả tiếp tục cho thấy, không có gì bất thường xảy ra.
“Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này có thể khép lại những tranh luận kéo dài suốt nhiều năm về nguy cơ sức khỏe từ sóng 5G”, nhóm nghiên cứu viết trong bài báo công bố trên Tạp chí khoa học nổi tiếng PNAS Nexus (Mỹ).
Dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình Độc chất Quốc gia Mỹ (NTP) đã có những đánh giá khẳng định sóng RF không gây hại, chủ đề này vẫn gây tranh cãi trong truyền thông, dư luận và chính trị. Một phần vì các nghiên cứu trước đây thiếu nhất quán và bị chỉ trích về mặt phương pháp.
Trong phần kết luận, nhóm nhấn mạnh: “Dữ liệu không cho thấy dấu hiệu nào cho thấy biểu hiện gen và quá trình methyl hóa của tế bào da người bị thay đổi bởi các điều kiện tiếp xúc với sóng 5G, ngay cả trong điều kiện cường độ cao gấp nhiều lần thực tế”.
Nghiên cứu mới nhất này không chỉ củng cố sự an toàn của công nghệ 5G mà còn là một ví dụ điển hình cho tầm quan trọng của phản biện khoa học được xây dựng bài bản, nghiêm ngặt.
Trong bối cảnh thông tin sai lệch tràn lan, đặc biệt trên mạng xã hội, những nỗ lực như thế này là cần thiết để khôi phục lòng tin vào khoa học và công nghệ.