Ngô Hoàng Thịnh - Marco Reus ‘phiên bản Việt’

(Baonghean.vn) -Dù phong cách chơi bóng, vị trí sở trường và cả ngoại hình không giống nhau, nhưng giữa Ngô Hoàng Thịnh và Marco Reus đều có điểm chung rất dễ nhận ra, đó là thường xuyên lỗi hẹn với máu áo đội tuyển quốc gia, vì chấn thương.

Marco Reus là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Đức trong vòng 10 năm trở lại đây. Không giống như trong màu áo CLB Dortmund và Monchengladbach, tiền vệ sinh năm 1989 lại luôn tỏ ra vô duyên với màu áo của “cỗ xe tăng Đức”. Chấn thương chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Marco Reus không thể đồng hành cùng đội bóng có biệt danh Mannschaft ở những giải đấu lớn (World Cup 2014 và Euro 2016).

Marco Reus. Ảnh: bundesliga.com
Marco Reus. Ảnh: bundesliga.com
Có lẽ, điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của Marco Reus là việc bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup 2014. Trong trận giao hữu giữa Đội tuyển Đức và Đội tuyển Armenia trước thềm World Cup 2014, Marco Reus đã gặp phải chấn thương rất nặng (rách dây chằng mắt cá chân trái) và đành ngậm ngùi nhìn thầy trò HLV Joachim Loew hành quân sang Brazil tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại giải đấu đó, Đội tuyển Đức đã giành được chức vô địch.
Tương tự với tình cảnh của Marco Reus ở nước Đức xa xôi là trường hợp của Ngô Hoàng Thịnh ở Việt Nam. Tiền vệ người Nghệ An vừa bị HLV Park Hang-seo loại khỏi danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu với Đội tuyển UAE và Đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Không kịp bình phục chấn thương cơ háng là nguyên nhân khiến Ngô Hoàng Thịnh phải “xách hành lý” trở lại quê nhà.
Ngô Hoàng Thịnh. Ảnh tư liệu
Ngô Hoàng Thịnh. Ảnh tư liệu
Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Thịnh “bờm” bị ông Park loại, vì liên quan đến vấn đề sức khỏe. Ở lần tập trung hồi cuối tháng 9 của Đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Đội tuyển Malaysia và Đội tuyển Indonesia, cầu thủ sinh năm 1992 cũng phải chia tay các đồng đội sớm hơn dự kiến, với lý do đau mắt. Như vậy, Ngô Hoàng Thịnh vẫn chưa có trận đấu chính thức nào cho Đội tuyển Việt Nam, dưới thời HLV Park Hang-seo.
Trong quá khứ, cựu cầu thủ SLNA từng bỏ lỡ cơ hội tham dự SEA Games 27 (2013) và SEA Games 28 (2015) cũng vì lý do chấn thương. Chứng kiến những lần lỗi hẹn với màu áo Đội tuyển Việt Nam của Ngô Hoàng Thịnh, không ít người hâm mộ bóng đá nước nhà đã liên tưởng đến trường hợp Marco Reus của Đội tuyển Đức trong những năm qua. Gọi Thịnh “bờm” là Marco Reus “phiên bản Việt”, xem ra cũng không có gì là sai./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.