Ngỡ ngàng với thác nước hùng vĩ gần Km số 0, đường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Theo tuyến đường Hồ Chí Minh đến Km số 0 và ngược miền quê Tân Kỳ (Nghệ An) khoảng 30km, du khách sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ của thác nước Hồng Sơn ở xã Tân Hợp và hang Mó hấp dẫn ở xã Tiên Kỳ.

Thác có độ cao 150m, với 4 bậc đá thoai thoải gối lên nhau, dòng nước tuôn chảy mềm mại như 1 dải lụa trắng buông mình xuống chân núi. Các cô gái dân tộc Thổ sẽ là những hướng dẫn viên bản địa thông thạo hướng dẫn du khách. Ảnh Cẩm Tủ
Thác có độ cao 150m, với 4 bậc đá thoai thoải gối lên nhau, dòng nước tuôn chảy mềm mại như 1 dải lụa trắng buông mình xuống chân núi. Các cô gái dân tộc Thổ sẽ là những hướng dẫn viên bản địa thông thạo hướng dẫn du khách. Ảnh: Trọng Hùng
Những ngày hè nóng bức, thác Hồng Sơn cùng hang Mó tạo nên quần thể du lịch sinh thái mát lành. Khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua từng tia nước, bung tỏa trên những tảng đá hoa cương, Thác nước như một bức họa điểm tô cho sắc màu lung linh, huyền ảo. Đến đây, du khách có thể ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh, tinh khiết, hòa mình vào thiên nhiên mây trời, xua tan mệt nhọc thường ngày. Ảnh: Trọng Hùng
Những ngày hè, khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua từng tia nước, bung tỏa trên những tảng đá hoa cương, Thác nước như một bức họa điểm tô cho sắc màu lung linh, huyền ảo. Đến đây, du khách có thể ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh, tinh khiết, hòa mình vào thiên nhiên mây trời, xua tan mệt nhọc thường ngày. Ảnh: Trọng Hùng
Mùa nắng, thác nước Hồng Sơn thu hút đông đảo du khách về tham quan tắm mát. Ảnh: Trọng Hùng
Mùa nắng, thác nước Hồng Sơn thu hút đông đảo du khách về tham quan tắm mát. Ảnh: Cẩm Tú
Phía dưới ngọn thác, có hang đá mát lành với nhiều hình thù nhú đá hấp dẫn. Ảnh: Trọng Hùng
 Ở xã Tiên Kỳ huyện Tân Kỳ còn có hang Mó nổi tiếng mát lành với nhiều hình thù nhú đá hấp dẫn. Ảnh: Trọng Hùng
Phía trong hang Mó có không gian đủ rộng cho du khách ăn uống, nghỉ chân theo mô hình du lịch sinh thái. Ảnh: Trọng Hùng
Phía trong hang Mó có không gian đủ rộng cho du khách ăn uống, nghỉ chân theo mô hình du lịch sinh thái. Ảnh: Trọng Hùng
 Về với vùng quê này, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng và thưởng thức rượu cần, đồ ăn nướng của đồng bào. Ảnh: Trọng Hùng
Về với vùng quê Tân Kỳ, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng và thưởng thức rượu cần, đồ ăn nướng của đồng bào. Ảnh: Cẩm Tú
Du khách còn được trải nghiệm những điệu múa lăm vông, nhảy sạp vui nhộn, khéo léo cùng đồng bào nơi đây. Ảnh: Trọng Hùng
Du khách còn được trải nghiệm những điệu múa lăm vông, nhảy sạp vui nhộn, khéo léo cùng đồng bào nơi đây. Ảnh: Trọng Hùng
Và tham quan các cô gái Thái dệt thổ cẩm truyền thống. Du khách có thể chọn mua những mặt hàng lưu niệm đặc sắc. Ảnh: Trọng Hùng
Và tham quan các cô gái Thái dệt thổ cẩm ở các làng nghề truyền thống. Du khách có thể chọn mua những mặt hàng lưu niệm đặc sắc. Ảnh: Trọng Hùng


 » Người Nhật ngỡ ngàng về 'kho báu' ở Nghệ An

 

Cẩm Tú - Trọng Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.