Ngoại binh Peter Onyekachi: ‘Hồ Tuấn Tài là cầu thủ hay nhất tại SLNA’

(Baonghean.vn) – Là một trong hai cầu thủ lần đầu tiên đến Việt Nam thi đấu, tiền đạo Peter Onyekachi (Nigeria) chia sẻ nhiều câu chuyện bên lề thú vị tại đội bóng mới Sông Lam Nghệ An.

PV: Xin chào Peter, vì sao anh lại chọn một đội bóng như SLNA để về thử việc và đầu quân?

Tiền đạo Peter: Những cầu thủ đã từng chơi bóng tại đây như Olaha, Odah đã nói với tôi SLNA là một đội bóng đoàn kết như một gia đình. Mọi thứ ở đây khá tốt và sẽ phù hợp để tôi thi đấu. Mọi người ở đây rất tốt, rất vui vẻ, thân thiện. Huấn luyện viên và lãnh đạo đội bóng cũng vậy. Vì vậy, tôi đã quyết định đến đây thi đấu. Ở đây, tôi rất được chào đón. Có lẽ vì tôi may mắn là bạn của Michael Olaha.

PV: Anh biết gì về bóng đá Việt Nam trước khi đến đây?

Tiền đạo Peter: Trước khi đến đây, tôi có xem những hình ảnh về bóng đá Việt Nam trên YouTube và tôi thực sự ấn tượng với tình yêu bóng đá của người dân nơi đây. Khi đội tuyển Việt Nam vào chung kết của châu Á, người dân đổ ra đường ăn mừng, ngập đỏ sắc vàng khiến tôi cảm thấy nổi da gà. Với SLNA, cổ động viên của đội bóng cũng cuồng nhiệt không kém. Tôi rất nóng lòng được sớm cảm nhận không khí đó.

Ngoại binh Peter Onyekachi trong màu áo SLNA. Ảnh: VPF
Ngoại binh Peter Onyekachi trong trận đầu ra mắt SLNA. Ảnh: VPF

PV: Anh đánh giá như thế nào về chất lượng của các cầu thủ nội SLNA. Họ có gì đặc biệt?

Tiền đạo: Điều tôi ngạc nhiên nhất là rất nhiều cầu thủ V.League, kể cả cầu thủ ngoại khi tôi xem hồ sơ của họ đều đã từng thi đấu tại SLNA. Tôi chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu về những cầu thủ tại đây nhưng tôi nhận thấy họ còn rất trẻ, có kỹ thuật tốt, rất vui vẻ và luôn sinh hoạt, làm mọi thứ và đi chơi cùng nhau. Tôi không biết ở các đội bóng khác thế nào, nhưng tôi nghĩ đây là một tập thể tốt, giàu tính chiến đấu. Họ khát khao được thể hiện mình ở mức cao nhất.

PV: Trong số 26 cầu thủ nội của SLNA, anh ấn tượng nhất với cầu thủ nào? Ai là cầu thủ có trình độ tốt nhất tại đội bóng thời điểm hiện tại?

Tiền đạo Peter: Ở SLNA có rất nhiều cầu thủ tốt, nhưng với tôi Hồ Tuấn Tài là cầu thủ hay nhất tại đội bóng. Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi tại đây. Tuấn Tài rất chịu khó học Tiếng Anh. Cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ lúc vừa đặt chân đến cũng như lúc tập luyện, thi đấu.

Hồ Tuấn Tài là người bạn thân nhất của Peter tại SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
Hồ Tuấn Tài là người bạn thân nhất của Peter tại SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

PV: Đã một thời gian tập luyện và sinh hoạt tại SLNA, cầu thủ nào nghịch ngợm và cá tính nhất đội bóng?

Tiền đạo Peter: Haha, đó đương nhiên là Phan Văn Đức rồi! Cậu ta rất nghịch ngợm. Cậu ấy luôn là người đầu tiên bày trò để trêu chọc tôi. Và tôi cảm thấy rất vui và thích thú khi họ xem tôi như những thành viên trong gia đình.

PV: Hai trận đấu đã qua, anh vẫn chưa ghi được một bàn thắng nào. Anh có cảm thấy áp lực hay khó khăn gì trong hai trận đấu đó không?

Tiền đạo Peter: Tôi là một tiền đạo và 2 trận đấu đã qua đã không ghi bàn, nhưng tôi nghĩ rằng đội bóng đã chơi tốt. Tôi tự nhận thấy rằng mình đã dần hòa nhập và đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Khi mới đến đây, tôi và Alagie Sosseh đã gặp rất nhiều khó khăn, những đồng đội mới, một HLV mới, mọi thứ khác hoàn toàn khi ở Nigeria, nhưng tôi tin mình sẽ làm tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo.

PV: Chất lượng mặt sân Vinh được xem là kém chất lượng nhất tại V.League. Điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến anh và các cầu thủ?

Tiền đạo Peter: Đối với tôi, mặt cỏ sân nhà SLNA đang ảnh hưởng đến mọi cầu thủ, nhưng vì chúng tôi không có một lựa chọn nào khác nên chúng tôi đã chơi và cố gắng hết sức ở đây. Khi có mặt sân tốt hơn, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Peter Onyekachi thi đấu khá hiệu quả trong chiến thắng trước B. Bình Dương. Ảnh: Xuân Thủy
Peter Onyekachi thi đấu khá hiệu quả trong chiến thắng trước B. Bình Dương. Ảnh: Xuân Thủy

PV: Vậy còn thời tiết, điều kiện tập luyện và cuộc sống tại Việt Nam thì sao, Peter?

Tiền đạo Peter: Tôi thấy rằng thời tiết ở Nghệ An khá giống với Nigeria, nhưng có vẻ như hơi bất thường, hơi lạnh hơn một chút và hôm nay thời tiết tốt chẳng hạn, cũng có lúc rất nóng vào ngày mai. Vì vậy tôi phải cẩn thận nếu không sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thức ăn ở đây cũng vậy, những loại thức ăn chính ở Nigeria thì ở Việt Nam đều có. Tôi có thể ra các nhà hàng nếu cần thiết.

PV: Việc sang một giải đấu như VĐQG Việt Nam thi đấu có ảnh hưởng gì đến cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia Nigeria của Peter hay không?

Tiền đạo Peter: Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề. Nếu tôi chơi tốt và ghi được nhiều bàn thắng, cơ hội thi đấu ĐTQG vẫn mở ra với bất kỳ cầu thủ nào. Như bạn biết đấy, các cầu thủ Nigeria thi đấu tại Nhật Bản (J.League), Thái Lan, Israel nhưng vẫn được gọi lên ĐTQG. Và tôi cho rằng việc thi đấu ở giải đấu nào không quan trọng bằng phong độ thực sự.

Ngoại binh SLNA vẫn chưa được cảm nhận sự cuồng nhiệt của các CĐV xứ Nghệ. Ảnh: Trung Kiên
Ngoại binh SLNA vẫn chưa được cảm nhận sự cuồng nhiệt của các CĐV xứ Nghệ. Ảnh: Trung Kiên

PV: Trong thời gian V.League 2020 đang tạm hoãn, anh thường làm gì vào lúc rảnh rỗi?

Tiền đạo Peter: Thời gian này chúng tôi không hề ra ngoài vì đang có đại dịch Corona, chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Đây là một dịch bệnh rất nguy hiểm và tôi cảm thấy may mắn khi đã đến Việt Nam từ khá sớm. Mọi công tác phòng dịch bệnh ở đây được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Từ lãnh đạo đến các HLV đều cảnh báo chúng tôi. Đó là lý do tôi vẫn chưa biết nhiều về thành phố của các bạn.

Thời gian này, tôi thường lên mạng Livestream để nói chuyện với bạn bè, nghe nhạc và tự tập luyện. Ngoài ra, chúng tôi có thể chơi bóng lưới cùng nhau. Tôi cũng có thể nói chuyện với gia đình thông qua Internet. Bao giờ mọi thứ trở lại bình thường, chắc chắn tôi sẽ rủ các đồng đội đi ca hát. Tôi đặc biệt thích âm nhạc và hát rất hay.

PV: Hai trận đấu đầu tiên tại V.League 2020 đã diễn ra mà không có khán giả. Peter cảm thấy như thế nào khi nếu tiếp tục phải thi đấu mà không có cổ động viên cổ vũ trực tiếp trên sân?

Tiền đạo Peter:  Với tôi là một cầu thủ bóng đá, việc phải thi đấu mà không có khán giả thực sự rất nhàm chán. Các cổ động viên có mặt ở trên sân là một vẻ đẹp của bóng đá. Chỉ khi có khán giả, chúng tôi mới thực sự được cảm hứng chơi bóng. Tôi rất nóng được thi đấu trở lại và hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát.

PV: Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công tại đội bóng mới!

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.