Ngoại giao năng động thúc đẩy phát triển kinh tế
Năm 2025, khép lại với những dấu ấn đậm nét của Nghệ An trên mặt trận kinh tế đối ngoại và ngoại giao địa phương. Những con số về dòng vốn FDI tỷ đô, kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 4 tỷ USD hay hàng chục đoàn công tác quốc tế là kết quả của một tư duy chiến lược bài bản, coi trọng hợp tác quốc tế và biết cách biến quan hệ ngoại giao thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thành Cường • 05/01/2026
Năm 2025, khép lại với những dấu ấn đậm nét của Nghệ An trên mặt trận kinh tế đối ngoại và ngoại giao địa phương. Những con số về dòng vốn FDI tỷ đô, kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 4 tỷ USD hay hàng chục đoàn công tác quốc tế là kết quả của một tư duy chiến lược bài bản, coi trọng hợp tác quốc tế và biết cách biến quan hệ ngoại giao thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
Khẳng định vị thế mới
Ngày 23/11/2025, ông Vladislav Valerievich Shapsha - Thống đốc tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thăm cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH tại xã Nghĩa Lâm. Vị thống đốc đã không giấu được sự ấn tượng trước mô hình sản xuất khép kín, hiện đại bậc nhất thế giới - một mô hình mà chính Tập đoàn TH đã "xuất khẩu" thành công sang Kaluga.



Sự kiện này là một ví dụ điển hình về ngoại giao kinh tế thành công ở cấp độ địa phương. Một doanh nghiệp tư nhân không chỉ làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của một vùng đất, mà còn trở thành cầu nối vững chắc cho hợp tác quốc tế, trực tiếp nâng cao vị thế và hình ảnh của Nghệ An trên trường quốc tế.
Câu chuyện của Tập đoàn TH không phải là một điểm sáng đơn lẻ. Nó nằm trong bức tranh tổng thể về hoạt động đối ngoại sôi động và hiệu quả của Nghệ An trong năm 2025.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu có xu hướng co lại và chọn lọc khắt khe hơn, Nghệ An vẫn là điểm đến tin cậy. Năm 2025, tỉnh đã cấp mới 22 dự án với tổng vốn đăng ký 377,89 triệu USD. Một con số ấn tượng hơn là việc các nhà đầu tư hiện hữu đã quyết định "rót thêm" 675,33 triệu USD để mở rộng quy mô.
Việc các "sếu đầu đàn" công nghệ như Luxshare, Goertek, hay Foxconn liên tục tăng vốn cho thấy họ không coi Nghệ An là trạm dừng chân tạm thời, mà là một "cứ điểm" sản xuất chiến lược lâu dài. Điều này phản ánh sự thành công của chiến lược "5 sẵn sàng" mà tỉnh đã kiên trì theo đuổi: Sẵn sàng về mặt bằng, hạ tầng, nhân lực, đổi mới cải cách và sự hỗ trợ nhiệt thành.



Ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết, từ năm 2020 đến nay, doanh nghiệp đã thu hút 35 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 3 tỷ USD, tạo thêm 50.000 việc làm. Đến nay, 44 dự án tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 đã đi vào hoạt động, sử dụng 32.000 lao động; đồng thời, bày tỏ cam kết mạnh mẽ tiếp tục đầu tư, đồng hành cùng sự phát triển của Nghệ An.
Nếu FDI là ngoại lực, thì xuất khẩu chính là thước đo sức khỏe của nội lực kinh tế. 11 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An đạt con số kỷ lục 4,11 tỷ USD, tăng trưởng 42,05% so với cùng kỳ. Hàng hóa từ Nghệ An giờ đây đã hiện diện tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ những sản phẩm dệt may truyền thống, Nghệ An đã chuyển sang xuất khẩu linh kiện điện tử, sản phẩm công nghệ cao.

Bên cạnh xuất khẩu hàng hóa, Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm cung ứng nhân lực quốc tế với khoảng 17.000 người đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2025. Nguồn kiều hối và quan trọng hơn là kỹ năng tay nghề, tác phong công nghiệp mà lực lượng này mang về, đang trở thành nguồn vốn xã hội quý giá cho sự phát triển của tỉnh nhà.
Khát vọng vươn tầm từ 3 trụ cột đối ngoại
Thành công của Nghệ An không đến từ sự ngẫu nhiên hay nỗ lực đơn lẻ của một cơ quan nào. Năm 2025, tỉnh thực hiện tốt các hoạt động ngoại giao với "3 trụ cột": Đối ngoại Đảng - Ngoại giao Nhà nước - Đối ngoại Nhân dân.

Trong năm, tỉnh đã tổ chức 59 đoàn công tác ra nước ngoài và đón tiếp 14 đoàn quốc tế. Đáng chú ý là sự cân bằng chiến lược: Vừa duy trì quan hệ truyền thống đặc biệt với các tỉnh của nước bạn Lào, củng cố quan hệ với các đối tác chiến lược (Nga, Cuba), vừa mở rộng mạnh mẽ sang các thị trường mới như: Hoa Kỳ, châu Âu, Đông Bắc Á.
Điển hình cho sức mạnh của "Đối ngoại nhân dân" là việc vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) đạt 2,97 triệu USD. Đặc biệt, cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài - một nguồn lực vô tận của tình yêu quê hương đã quyên góp gần 3,1 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh nhà khắc phục hậu quả thiên tai.
Nghệ An cũng tích cực quảng bá Di sản Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong hầu hết các sự kiện đón tiếp quốc tế. Đặc biệt, việc khai trương không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Newhaven (Vương quốc Anh) là một dấu ấn ngoại giao văn hóa xuất sắc. Sự kiện này không chỉ tôn vinh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà còn giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Nghệ An giàu truyền thống cách mạng đến bạn bè quốc tế.



Từ phía doanh nghiệp, ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An đánh giá cao sự chủ động của chính quyền tỉnh Nghệ An. Việc tỉnh tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến tại nước ngoài và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu đã tạo ra niềm tin rất lớn. Nghệ An chứng minh mình là một đối tác tin cậy, an toàn và đầy tiềm năng.
"Thành công của năm 2025 là kết quả của một quá trình kiên trì thực hiện chủ trương 'tỉnh mạnh thì quốc gia mạnh'. Trong thời gian tới, hoạt động kinh tế đối ngoại sẽ tập trung giải quyết các bài toán khó hơn như: Thu hút công nghệ nguồn, phát triển chuỗi cung ứng xanh và đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế. Chúng tôi xác định ngoại giao không chỉ là cầu nối mà phải là động lực trực tiếp để nâng cao chất lượng tăng trưởng của tỉnh".
Đồng chí Nguyễn Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An


