Ngoại trưởng 4 nước điện đàm về tình hình miền Đông Ukraine

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức cho biết ngày 2/1, Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier đã thực hiện cuộc điện đàm bốn bên với những người đồng cấp của Nga, Pháp và Ukraine để thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine.
Trọng tâm của cuộc điện đàm với các ông Sergei Lavrov, Laurent Fabius và Pavlo Klimkin là thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine, đặc biệt là bước đi tiếp theo nhằm thực thi Thỏa thuận Minsk. 
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin (từ trái qua phải). Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin (từ trái qua phải). Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các ngoại trưởng khẳng định cần tiến hành cuộc gặp của Nhóm tiếp xúc (gồm các đại diện của Nga, Ukraine, lực lượng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) vào thời gian sớm nhất có thể, đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hồi đầu tuần thông báo sẽ tiến hành cuộc gặp của Nhóm Normandie với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 15/1 tới ở thủ đô Astana của Kazakhstan./.
Theo TTXVN

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.