Ngoại trưởng Đức: Nhiều người hỏi 'Ukraine nằm ở đâu'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 6/6, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thừa nhận, nhiều quốc gia trên thế giới không cùng quan điểm với phương Tây về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, bà thậm chí còn bị đặt câu hỏi Ukraine nằm ở đâu trong các chuyến thăm ngoại giao của mình.

Phát biểu tại một sự kiện do Trường Đại học tư Fundacao Getulio Vargas (FGV) ở thành phố Sao Paulo, Brazil, tổ chức, bà Baerbock cho hay, thay vì tập trung vào vấn đề Ukraine, mọi người đang đổ lỗi cho các quốc gia phương Tây vì đã bỏ rơi họ những lúc họ cần và cáo buộc phương Tây ít quan tâm đến phần còn lại của thế giới. Ngoại trưởng Baerbock cho hay: “Tôi đã nghe (câu hỏi này) trên khắp thế giới: Đầu tiên, "Bạn đã ở đâu khi chúng tôi cần bạn?" Và, "Ukraine thực sự ở đâu?".

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Ảnh: AP

Theo người đứng đầu ngành Ngoại giao Đức, người dân ở khu vực Mỹ Latinh và những nơi khác “nhận thức mối đe dọa của cuộc chiến này khác với chúng ta ở châu Âu". Theo bà, người dân bình thường ở Brazil tin rằng giá “gạo và đậu… trong siêu thị tuần này là vấn đề quan trọng hơn những gì đang xảy ra ở một quốc gia cách xa 11.000 km”.

Ngoại trưởng Baerbock còn chỉ trích chính cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moskva và Kiev đang “đẩy giá lương thực trên khắp thế giới tăng cao” và kêu gọi Brazil giúp làm “mọi thứ có thể để đảm bảo cuối cùng sẽ có hòa bình trở lại ở Ukraine". Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva người nhậm chức hồi tháng 1, đã nhiều lần kêu gọi hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông khẳng định hai quốc gia cần một bên trung gian hòa giải để thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ông cũng trình bày tầm nhìn về một “câu lạc bộ hòa bình” quốc tế nhằm giải quyết xung đột trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 vừa qua. Ông Lula cũng chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây khi cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông tuyên bố, Mỹ và các đồng minh “có quyền lựa chọn không tham gia cuộc chiến theo cách họ đã làm”, đồng thời nhấn mạnh Washington và Brussels đã vội vàng ủng hộ một bên của cuộc xung đột mà “không dành thời gian cố gắng đàm phán”./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.