Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng không can thiệp vào các vấn đề của Venezuela là “đạo đức giả”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nhận định, lời kêu gọi của một số nước rằng không nên can thiệp vào các vấn đề của Venezuela và các quốc gia Mỹ Latinh khác chỉ là "đạo đức giả". Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp người đồng cấp Chile - Ngoại trưởng Roberto Ampuero tại Santiago.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.
"Tôi nghĩ rằng đây là bài học mà tất cả chúng ta phải nhớ: Trung Quốc và những nước khác kêu gọi một cách đạo đức giả rằng không nên can thiệp vào các vấn đề của Venezuela, thế nhưng chính sự can thiệp tài chính của họ đã phá hủy đất nước này" - phát ngôn của Pompeo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nói về những nước “đạo đức giả” ủng hộ lập trường không can thiệp vào Mỹ Latinh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng: "cần lo ngại cả về người Nga".

Những cuộc biểu tình quần chúng chống ông Nicolas Maduro Tổng thống đương nhiệm của Venezuela bắt đầu nổ ra từ ngày 21 tháng 1. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội đối lập Juan Guaido tự xưng là nguyên thủ quốc gia lâm thời.  Tuy nhiên Nga, Trung Quốc và hàng loạt nước khác ủng hộ ông Maduro như là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.