Ngoại trưởng Hungary: Chỉ trích của phương Tây chống lại Nga là đạo đức giả

Tại một cuộc họp báo chung ở Budapest, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo kêu gọi "không cho phép Nga tạo ra sự tranh chấp giữa các đồng minh trong NATO".
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Siyyarto. Ảnh: AFP
 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Siyyarto. Ảnh: AFP
Đến lượt mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Siyyarto, đã gọi những lời chỉ trích từ phía các nước phương Tây về quan hệ hợp tác giữa Hungary và Nga là một "sự đạo đức giả khổng lồ", vì chính các nước này đang tương tác với Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary đã tuyên bố rằng các cáo buộc của Liên minh châu Âu đối với Budapest về "quan hệ quá gần gũi" với Nga là vô căn cứ.

Theo ông Siyarto, Brussels còn có quan hệ gần gũi hơn với Moskva, "điều khác biệt duy nhất là họ cố gắng che giấu những công việc làm ăn lớn dưới lớp vỏ cãi vã hời hợt".

Còn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ báo cáo rằng Michael Pompeo đã có cuộc gặp tại Budapest với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương cũng như về việc chống lại "cuộc xâm lược của Nga".

Vài ngày trước các thượng nghị sỹ Hoa Kỳ đã kêu gọi Tổng thống Trump "bảo vệ các quy tắc dân chủ" ở Hungary.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.