Ngoại trưởng Iran: Ký thỏa thuận hạt nhân có lẽ là sai lầm

(Baonghean.vn) - Ngày 20/8, hãng tin RT cho biết, Ngoại trưởng Iran tuyên bố việc tham gia thỏa thuận hạt nhân quốc tế lịch sử năm 2015 có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm. Thỏa thuận này hiện đang chịu tổn hại bởi điều mà nhà ngoại giao này gọi là “chứng nghiện trừng phạt” của Washington.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Trao đổi với hãng tin CNN, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định Mỹ có một “chứng bệnh”, đó là nước này bị nghiện các biện pháp trừng phạt. Một số đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ, vốn bị đình chỉ theo thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) năm 2015 để đổi lấy việc Iran kiềm chế chương trình hạt nhân, hiện đã có hiệu lực trở lại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận trên. Nhưng kể cả trước đó, theo ông Zarif, bàn tay của Washington cũng “ngứa ngáy” muốn giáng cho Tehran những đòn phạt về kinh tế.

“Ngay cả trong thời chính quyền Obama nước Mỹ cũng nhấn mạnh hơn vào việc duy trì các đòn trừng phạt mà họ chưa dỡ bỏ thay vì thực thi các nghĩa vụ của họ về các đòn trừng phạt đã dỡ bỏ”, ông Zarif nói với phóng viên hãng CNN.

Sau đó, nhà ngoại giao này trầm ngâm cho rằng việc ủng hộ thỏa thuận trên có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm từ phía Iran, do niềm tin tha thiết rằng Mỹ đã nhận thức rõ tác động của các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Ông Zarif phát biểu: “Đó có lẽ là một trong các sai lầm. Nhưng vấn đề là chúng tôi cảm thấy nước Mỹ đã hiểu rằng với Iran, các biện pháp trừng phạt quả thực gây ra khó khăn về kinh tế, nhưng không đem lại những hệ quả chính trị mà họ muốn dùng chúng để tạo thành. Tôi nghĩ người Mỹ đã học được bài học đó. Thật đáng tiếc, tôi đã sai”.

Ngoại trưởng Iran trả lời phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 65 năm cuộc đảo chính tại Iran do Mỹ lên kế hoạch năm 1953. Chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công bố việc thành lập Nhóm Hành động Iran để chống lại “hành vi nham hiểm” của chính phủ Iran, bị nhiều người cho là động thái thể hiện ý đồ tái diễn màn thay đổi chế độ hơn 6 thập niên trước.

“Không bao giờ tái diễn”, ông Zarif đã viết trên Twitter, đính kèm những bức ảnh tư liệu về cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố khi ấy, được cho là do sự xúi giục của CIA.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.