Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây không thể thay đổi việc Crimea là một phần của Nga

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhà ngoại giao số 1 của Nga cũng khẳng định rằng, 7 năm trước, các công dân của Crimea đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga "hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế".
Ảnh minh họa: TASS
Ảnh minh họa: TASS

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, những hành động của phương Tây không thể thay đổi thực tế rằng Crimea hiện là một phần của nước Nga và sẽ vĩnh viễn là như vậy.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Krym-24 nhân kỷ niệm 7 năm sự kiện Nga sáp nhập Crimea, ông phát biểu: "Tương lai của Crimea sẽ gắn liền với nước Nga mãi mãi. Dù người ta có thích điều đó hay không. Chẳng có hành động nào của các quốc gia phương Tây do Mỹ đứng đầu có thể thay đổi thực tế này, dù từ góc nhìn luật pháp quốc tế, hay từ góc độ chính trị hoặc đạo đức".
Ông nhắc lại rằng, 7 năm trước, người dân Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ gia nhập Nga "hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế". Ông nhấn mạnh: "Điều này nhằm thực thi quyền tự quyết của các quốc gia, tuân thủ nội dung trong Hiến chương Liên hợp quốc, là cách duy nhất để bảo vệ các lợi ích, phẩm giá và sinh mệnh của người dân Crimea, trong bối cảnh nhiều mối đe dọa từ những người theo đường hướng dân tộc chủ nghĩa và tân phát xít đã lên cầm quyền ở Kiev sau cuộc đảo chính vũ trang vi hiến".
Vị Bộ trưởng này cam kết rằng hoạt động ngoại giao của Nga sẽ tiếp tục "các nỗ lực nhằm khiến các đối tác nước ngoài rốt cuộc nhìn thấy các thực tế của việc Crimea đang trở về quê hương".

Theo TASS, Cộng hòa Crimea và Sevastopol - một thành phố nằm trên bán đảo Crimea, có phần lớn cư dân là người Nga, đã từ chối công nhận tính chính danh của giới chức nắm quyền sau các cuộc bạo động trong đảo chính hồi tháng 2/2014 tại Ukraine. Crimea và Sevastopol đã tuyên bố độc lập từ ngày 11/3/2014, tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16/3/2014 về việc ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Liên bang Nga. 

Tổng thống Nga Putin đã ký các hiệp ước thống nhất vào ngày 18/3/2014 và các văn kiện này được Quốc hội Liên bang Nga thông qua ngày 21/3.

Tuy nhiên, Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu hiện vẫn từ chối công nhận Crimea là một phần của Nga.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.