Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây muốn thông qua 'công thức hòa bình' của ông Zelensky

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, phương Tây muốn tổ chức một cuộc họp về vấn đề Ukraine ở Thụy Sĩ, nhằm thông qua "công thức hòa bình" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như một phương án cuối cùng, không thể thay thế. 

ria
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Ria Novosti

Hãng thông tấn Ria Novosti đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết phương Tây muốn tổ chức một cuộc họp ở Thụy Sĩ về vấn đề Ukraine, mà không có sự tham gia của Nga. Thông qua cuộc họp đó đưa ra "công thức hòa bình" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như một phương án cuối cùng và không thể thay đổi.

"Phương Tây có ý tưởng tổ chức một cuộc họp khác ở Thụy Sĩ, không mời chúng tôi và tại cuộc họp này hoàn thành việc chỉnh sửa toàn bộ "công thức hòa bình" của ông Zelensky, đưa ra như một phương án cuối cùng, không thể hủy bỏ và không thể thay đổi. Sau đó, họ sẽ gọi cho chúng tôi và giao bản công thức đó. Như ông Zelensky đã từng nói với chúng tôi rằng, sẽ bàn giao nhưng không phải để đàm phán. Họ là "những người nghiêm túc" - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay trong cuộc phỏng vấn của chương trình "Buổi tối với Vladimir Solovyov " trên kênh truyền hình Russia-1.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định ông sẽ không thảo luận về "tối hậu thư" của Tổng thống Zelensky.

"Tôi thấy kỳ lạ, khi Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis đã mắc phải 'miếng mồi' này. Hiện, ông ấy đã bắt đầu "đẩy" công thức của Zelensky. Mặc dù, trước đó tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tôi đã nói chuyện trực tiếp với ông Cassis, và nói rằng công thức đó là một "hình nộm", và sẽ lãng phí thời gian khi quan tâm" - Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ.

Ngoài ra, trả lời câu hỏi về kế hoạch của NATO, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông không biết gì về những kế hoạch đó. Ông Lavrov cho rằng, các nước NATO "xảo quyệt".

Trước đó, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd cho hay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine. Ngày 13/3, phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Moskva không có ý định tham gia hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ, ngay cả khi được mời chính thức. Bà Maria Zakharova cho biết, tiềm năng của Thụy Sĩ với tư cách là một “nhà hòa giải trung thực” trong việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine đã cạn kiệt.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Thụy Sĩ Cassis vào tháng 1, đã nhấn mạnh rằng khi xây dựng quan hệ song phương, Moskva phải tính đến việc Bern rời bỏ các nguyên tắc trung lập và ủng hộ Kiev./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.