Ngoại trưởng Malaysia gọi người đồng cấp Trung Quốc là 'anh trai'

Ngoại trưởng Malaysia gọi người đồng cấp Trung Quốc là “anh trai”, đồng thời cho biết 2 bên đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chung về Biển Đông.

Trung Quốc và Malaysia đã nhất trí thiết lập một cơ chế đối thoại chung về Biển Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định ngày 12/9 sau khi có cuộc gặp với người đồng cấp Malaysia.

Ngoại trưởng Malaysia gọi người đồng cấp Trung Quốc là 'anh trai' ảnh 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) trò chuyện với người đồng cấp Malaysia Saifuddin Abdullah trong một cuộc họp báo ngày 12/9/2019 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Việc Trung Quốc triển khai Hải quân ở vùng biển chiến lược này - nơi có hơn 3,4 nghìn tỷ USD hàng hóa được vận chuyển qua đây hàng năm đã gây nên căng thẳng với các quốc gia và các bên có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Bắc Kinh.

Malaysia chỉ trích lập trường về Biển Đông của Trung Quốc song gần đây, nước này hạn chế bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về vấn đề này, đặc biệt sau khi Trung Quốc "bơm" hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng theo Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Malaysia thường xuyên theo sát các tàu hải cảnh và tàu tuần duyên của Trung Quốc đi vào vùng biển thuộc chủ quyền của mình song Trung Quốc vẫn "tôn trọng Malaysia và không làm bất kỳ điều gì gây rắc rối cho chúng tôi tính tới nay", Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu nhận định với Reuters hồi tháng trước.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng cho biết: "Cuối cùng, Trung Quốc và Malaysia đã nhất trí thiết lập một cơ chế trao đổi song phương về các vấn đề hàng hải nhằm tạo nên một nền tảng mới cho đối thoại và hợp tác giữa 2 bên".

Ông Abdullah - người gọi ông Vương Nghị là "anh trai của tôi" đã nói rằng cơ chế này sẽ được dẫn dắt bởi Bộ Ngoại giao của 2 nước.

"Các quan chức của chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết, song tôi nghĩ đây là một kết quả quan trọng của cuộc họp ngày hôm nay và cũng là trong 45 năm quan hệ ngoại giao 2 nước", Ngoại trưởng Malaysia khẳng định.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia và 2 quốc gia này cũng có nhiều sự gắn kết về văn hóa. Vào tháng 7/2019, Trung Quốc và Malaysia đã nối lại việc xây dựng 1 dự án tàu hỏa ở phía Bắc Malaysia như một phần trong kế hoạch Vành đai và Con đường của Trung Quốc sau 1 năm "treo" dự án và sau 1 thỏa thuận giữa 2 nước nhằm cắt giảm 1/3 chi phí xuống còn khoảng 11 tỷ USD./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.