Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ủng hộ suy đoán: COVID-19 liên quan các phòng thí nghiệm của Trung Quốc

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã công bố thông tin ủng hộ suy đoán rằng, đại dịch coronavirus có thể phát sinh trong các phòng thí nghiệm của CHND Trung Hoa.
Ngoaij trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh NBC News
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: NBC News

Pompeo gửi tuyên bố của mình với các thanh tra của Tổ chức Y tế thế giới, những người đã đến Trung Quốc trong tuần này để điều tra nguyên nhân đại dịch COVID-19.

"Chính quyền Mỹ hôm nay cung cấp thông tin mới về hoạt động bên trong các phòng thí nghiệm của Chính phủ Trung Quốc vào năm 2019" - ông Pompeo cho biết trong tuyên bố bằng văn bản.

Đặc biệt, Ngoại trưởng Mỹ nói, Hoa Kỳ có cơ sở để tin rằng một số nhà nghiên cứu tại Viện Vi rút học Vũ Hán đã bị ốm vào mùa hè năm 2019 - trước trường hợp đầu tiên được báo cáo về COVID-19.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng ít nhất kể từ năm 2016, viện này đã nghiên cứu virus coronavirus dơi RaTG13, giống với COVID-19 hơn 96%. Theo ông, viện đã không báo cáo về "các thí nghiệm có thể làm tăng khả năng lây nhiễm hoặc khả năng gây chết" của virus. Pompeo cũng tuyên bố rằng Viện Vi rút học có liên quan đến nghiên cứu quân sự. "Mặc dù Viện Vi rút học Vũ Hán được giới thiệu như một cơ quan dân sự, nhưng nó đã hợp tác trên các ấn phẩm và các dự án bí mật với quân đội Trung Quốc" - ông Pompeo cho biết trong tuyên bố.

"Đại dịch COVID-19 có thể tránh được. Bất kỳ quốc gia có trách nhiệm nào cũng sẽ mời các chuyên gia y tế toàn cầu đến Vũ Hán trong vòng vài ngày sau khi bùng phát" - Pompeo nói và nhắc lại lời kêu gọi đảm bảo cho chuyên gia của WHO có quyền truy cập vào tất cả các cơ sở, dữ liệu phòng thí nghiệm, nhân viên, nhân chứng và người khiếu nại.

Trước đó, Mỹ đã bày tỏ nghi ngờ rằng coronavirus có thể bắt nguồn từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc, nhưng chưa xác nhận lời nói của họ. Tuyên bố hiện tại của Pompeo cũng chưa được  củng cố bằng tài liệu. Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.