Ngoại trưởng Mỹ: 'Người Nga sẽ không tác động được kết quả bầu cử'

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Nga sẽ không thể tác động đến kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11 sắp tới ở Mỹ.

"Chúng tôi đã nói rõ với người Nga rằng hành động như vậy là không thể chấp nhận được, tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đảm bảo để cuộc bầu cử được bảo vệ và an toàn, trong đó người Nga sẽ không tác động được đến kết quả bầu cử” - ông Mike Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật với kênh truyền hình WISC-TV.

Ngoại trưởng Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ.
Pompeo nói rằng Moskva đã từng cố gắng  tác động đến cuộc bầu cử vào năm 2016 và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. "Tôi tin chắc rằng vào năm 2018, chính quyền của Tổng thống Trump đã bảo vệ được lá phiếu của mỗi người. Và bây giờ chúng tôi cũng sẽ làm như vậy" - Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.
Trước đó, Giám đốc FBI Christopher Wray nói rằng Nga đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử ở Mỹ vào năm 2020, nhưng không động đến cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Ngoài ra, tình báo Mỹ nghi ngờ Liên bang Nga, Trung Quốc và Iran muốn can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ.

Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc về cố gắng gây ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ ở các nước khác nhau, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi đó là những cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định không có bất kỳ sự kiện nào xác nhận các cáo buộc trên đối với Nga.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.