Ngoại trưởng Mỹ Rubio dự họp NATO và lên đường sang Ấn Độ
Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Ngoại trưởng Mỹ Rubio sẽ tham dự phiên họp của các Bộ trưởng Ngoại giao NATO tại Thụy Điển vào ngày 22/5 tới.

Theo AFP, việc Ngoại trưởng Mỹ Rubio dự phiên họp các Ngoại trưởng của NATO là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, sự kiện dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump.
Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ thảo luận về nhu cầu tăng cường đầu tư quốc phòng và thúc đẩy việc chia sẻ gánh nặng tài chính một cách công bằng hơn giữa các nước thành viên trong liên minh.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa quyết định rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Quyết định được đưa ra bất chấp những lo ngại ngày càng gia tăng của châu Âu đối với Nga kể từ sau cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022.
Từ lâu, Tổng thống Trump luôn khẳng định, Mỹ đang phải gánh vác phần chi phí bất hợp lý trong liên minh có từ thời Chiến tranh Lạnh này. Tuy nhiên, quyết định rút quân mới nhất được đưa ra ngay sau làn sóng chỉ trích nhằm vào Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người trước đó đã có những phát biểu không đồng tình với chiến dịch quân sự của ông Trump phối hợp với Israel để chống lại Iran.
Trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ Rubio sẽ có các cuộc gặp riêng với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.
Sau khi kết thúc các cuộc hội đàm tại NATO, Ngoại trưởng Mỹ Rubio sẽ lên đường sang Ấn Độ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới New Delhi, kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền vào đầu tháng 1/2024.
Dù các đời Tổng thống Mỹ thuộc cả hai đảng luôn nỗ lực kéo gần khoảng cách với Ấn Độ suốt nhiều thập kỷ qua, ông Trump vào năm ngoái đã bày tỏ sự không hài lòng với New Delhi và tạm thời áp đặt các lệnh trừng phạt thuế quan nghiêm khắc.
Sự rạn nứt này bắt nguồn từ việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ chối ghi nhận sự đóng góp của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt cuộc chiến ngắn ngày cách đây một năm giữa Ấn Độ và Pakistan. Cuộc xung đột này vốn bùng phát tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Ngược lại, Pakistan lại tích cực tranh thủ sự ủng hộ của ông Trump, khi tuyên bố ông chủ Nhà Trắng xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình, đồng thời gần đây còn tình nguyện làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc chiến ở Iran.
Mới đây, Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance cũng đã đến thăm Pakistan để thảo luận về vấn đề Iran. Trong khi đó, tuần trước, Tổng thống Trump tỏ ra rất lạc quan trong chuyến công du tới Trung Quốc - quốc gia vốn từng được xem là mối lo ngại chung giúp gắn kết Ấn Độ và Mỹ lại với nhau.


