Ngoại trưởng Nga bình luận ý tưởng đưa quân tới Ukraine của Tổng thống Pháp Macron

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi tuyên bố có thể gửi quân tới Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn làm hài lòng ban lãnh đạo Hoa Kỳ. Đó là nhận xét của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ông Sergei Lavrov nêu ra bình luận trên trong bộ phim tài liệu “Belgrade”, nhân mốc 25 năm NATO xâm lược chống Nam Tư. Phát biểu của ông Sergei Lavrov đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

“Bây giờ, nếu chúng ta xem ví dụ Macron và sự kiên quyết của ông ta rằng, “không loại trừ là chúng tôi sẽ gửi bộ binh đến Ukraine”, thì đó không còn là nói về "quyền tự chủ chiến lược”, mà chỉ là để làm hài lòng Hoa Kỳ, đồng thời khiêu khích các đồng minh trong chính khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương", ông Lavrov lưu ý.

ngoại trưởng nga.JPG
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Thực chất vị thế của châu Âu

Ngoại trưởng Nga tuyên bố rằng, các nhà lãnh đạo hiện tại của các nước châu Âu không coi lợi ích quốc gia của đất nước họ là ưu tiên hàng đầu, mà phải phục tùng "đòi hỏi chung thống nhất của phương Tây”.

"Châu Âu bây giờ hoàn toàn nằm dưới sự thống trị của Hoa Kỳ. Chẳng có chút độc lập nào cả. Tất cả những lời trò chuyện của Macron trong vài năm qua, mà ông ta định kỳ "cập nhật" trên không gian truyền thông về việc tạo ra kiểu "quyền tự chủ chiến lược" nào đó, tất cả những điều này hóa ra chỉ là vô bổ", ông Lavrov nói thêm.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga còn gọi EU là “tổ chức gây rối”, trong đó “ở vị trí hàng đầu không phải lợi ích quốc gia của nhân dân và nhà nước, mà là những kế hoạch, tham vọng cá nhân và âm mưu chính trị đầy ích kỷ”.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.