Ngoại trưởng Nga: Cần vô hiệu hóa mối đe dọa để đạt được hòa bình ở Ukraine
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, "cần phải đảm bảo an ninh cho nước Nga một cách đáng tin cậy".

Theo hãng thông tấn TASS ngày 20/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột Ukraine chỉ có thể thực hiện được bằng cách giải quyết tận gốc rễ của nó. An ninh của Nga phải được đảm bảo một cách đáng tin cậy và các mối đe dọa từ sự mở rộng của NATO phải được vô hiệu hóa.
"Rõ ràng, một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột chỉ có thể đạt được bằng cách giải quyết tận gốc rễ. Điều thiết yếu là phải đảm bảo an ninh cho Nga một cách đáng tin cậy, vô hiệu hóa các mối đe dọa từ sự mở rộng hung hăng của NATO và ngăn chặn các nỗ lực lôi kéo Ukraine vào liên minh quân sự này" - ông Lavrov khẳng định.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng, "điều không kém phần quan trọng là phải đảm bảo quyền của người Nga và người nói tiếng Nga ở các vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát, được tôn trọng".
Trong diễn biến liên quan đến xung đột Ukraine, Financial Times cho biết, các quan chức Ukraine đã chỉ trích kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm giải quyết xung đột, tuyên bố rằng, kế hoạch này sẽ không được thực hiện ở nước này, nếu không có những thay đổi đáng kể.
Trước đó, ngày 19/11, Financial Times, trích dẫn các nguồn tin, đã đưa tin rằng, kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine bao gồm việc cắt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, công nhận "địa vị chính thức" của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, tuyên bố tiếng Nga là ngôn ngữ quốc gia ở Ukraine, Kiev nhượng bộ hoàn toàn Donbass và giảm quân số lực lượng vũ trang Ukraine.
Trong khi đó, Axios trích dẫn lời một quan chức Mỹ, đưa tin rằng, cuộc gặp giữa Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hủy bỏ khi ông Zelensky được cho là không muốn thảo luận về kế hoạch do Mỹ đề xuất để giải quyết xung đột ở Ukraine.


