Ngoại trưởng Nga chính thức bác bỏ cáo buộc vụ đầu độc cựu điệp viên

Nga không liên quan gì đến vụ cựu Đại tá an ninh Sergei Skripal bị trúng độc ở Anh, tất cả cáo buộc đều phi lý - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố ngày 13/3.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Nguồn: TASS
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Nguồn: TASS

"Chúng tôi đã đưa ra tuyên bố rằng tất cả chuyện này (sự tham gia của Nga) là nhảm nhí… Chúng tôi không liên quan gì với việc này", - người đứng đầu cơ quan đối ngoại Nga nói với các nhà báo.

"Chúng tôi là thành viên của Công ước về cấm vũ khí hóa học, cũng như nước Anh quê hương của các bạn", - Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm để trả lời cho câu hỏi của phóng viên BBC.

Nga yêu cầu London cho truy cập tất cả các tài liệu trong vụ Skripal, nhưng phía Anh đã từ chối, - ông Lavrov nói, đồng thời cho biết yêu cầu của Moskva xuất phát từ thực tế là một trong những nạn nhân bị ngộ độc, cô Yulia Skripal là công dân Liên bang Nga.

"Yêu cầu đó là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp theo các điểu khoản Công ước cấm vũ khí hóa học, nhưng yêu cầu tiếp xúc của chúng tôi đã nhận được câu trả lởi mơ hồ, có thể hiểu rằng những yêu cầu pháp lý của chúng tôi đã bị từ chối", - ông Lavrov thông báo với các phóng viên.

Vị Bộ trưởng cũng một lần nữa tuyên bố rằng Moskva sẵn sàng hợp tác với Anh trong trường hợp này.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng LB Nga Valentina Matvienko, cáo buộc của Anh về "sự tham gia của Nga" trong vụ Skripal là thứ ngụy tạo để dấy lên một chiến dịch mới bài Nga.

Theo quan điểm của bà Matvienko, Skripal không hề là cái gì đáng chú ý đối với Liên bang Nga. Bà trông đợi rằng Anh sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ này, cũng như "cái chết kỳ quặc" của những công dân Nga khác tại đất nước này.

Tuyên bố của Thủ tướng Anh Theresa May về "dấu vết Nga" trong vụ Skripal gây hại cho quan hệ song phương giữa Anh và Nga, và đưa ra nhằm gây áp lực trực tiếp với Nga ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống, - bà Matvienko nhận định.

Ngày 12/3, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố rằng "chắc có sự tham gia của Nga" trong vụ "đầu độc" viên cựu đại tá an ninh Skripal và con gái Yulia của ông này bằng chất độc thần kinh bí hiểm.

Theo thông báo của Anh, hôm 4/3 tại Salisbury, người ta phát hiện Skripal và con gái ông ở trạng thái bất tỉnh do chịu tác động của chất độc thần kinh có nguồn gốc Nga.  

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.