Ngoại trưởng Nga hủy chuyến thăm đến Thổ Nhĩ Kỳ

(Baonghean.vn) – Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hủy chuyến thăm đến Thổ Nhĩ kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 để thảo luận về các vấn đề Syria sau khi nước này bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga, khiến mối quan hệ giữa 2 nước tồi tệ hơn bao giờ hết. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hủy chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/11 bàn về các vấn đề Syria. Ảnh: Internet
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hủy chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/11 bàn về các vấn đề Syria. Ảnh: Internet

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hủy không tham dự Hội nghị cấp cao giữa Nga và Thổ Nhĩ kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 để thảo luận về vấn đề Syria, cuộc chiến chống IS và đảo Síp sau khi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdiga đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama để bàn về vụ việc trên. Cả 2 vị Tổng thống đều nhất trí về “tầm quan trọng của việc xoa dịu tình hình căng thẳng”.

Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Obama nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình “với sự hỗ trợ của Mỹ và NATO”.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Obama, Tổng thống Recep Tayyip Erdiga đã nhất trí về việc giảm bớt căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Obama, Tổng thống Recep Tayyip Erdiga đã nhất trí về việc giảm bớt căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Một vấn đề cũng đang được quan tâm là số phận các phi công Nga trên máy bay chiến đấu Su-24 bị bắn hạ hôm 23/11 và 2 chiếc máy bay cứu hộ được điều đến hiện trường tại khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo Tướng Sergei Roudskoi, 1 trong 2 viên phi công trên máy bay SU-24 đã thiệt mạng trước khi tiếp đất. Người còn lại đã được đưa đến căn cứ không quân của Nga tại Syria.

Trước đó không lâu, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ lại khẳng định cả 2 phi công của Nga đều còn sống và đang được chữa trị.

Về phần 2 chiếc máy bay cứu hộ Mi-8 được điều đến hiện trường nơi SU-24 bị bắn hạ, 1 trong 2 chiếc đã bị trúng đạn và buộc phải hạ cánh. Tướng Sergei cho biết, 1 binh lính của Nga đã bị sát hại trên lãnh thổ Syria khi tham gia chiến dịch giải cứu 2 phi công trên SU-24.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro, Le Monde)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.