Ngoại trưởng Nga Lavrov: “Nga sẽ không trở thành công cụ phục vụ lợi ích của Mỹ“

Washington sẽ không thể biến Nga thành công cụ phục vụ lợi ích của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei nói.

Bộ trưởng lưu ý rằng, vấn đề chính trong quan hệ giữa Matxcơva và Washington là Hoa Kỳ chưa bao giờ coi mối quan hệ này là có giá trị. Theo ông, đối với giới cầm quyền Mỹ thì Nga chỉ là một đối tượng.

"Người Mỹ biến chúng ta thành quỷ dữ, để giữ chặt châu Âu trong kỷ cương và củng cố mối liên hệ châu Âu-Bắc Đại tây dương. Hoặc như bây giờ đây, đề tài đang được tranh luận sôi nổi là làm thế nào sử dụng Nga chống Trung Quốc để phục vụ lợi ích của mình. Kể cả những nỗ lực thay đổi chính quyền trong nước ta hoặc thay đổi chính sách của Nga (nhiều người ở Washington đang mang ảo tưởng như vậy) cũng bắt nguồn từ mong muốn biến chúng ta thành công cụ phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ",-  ông Lavrov nói.

"Chúng ta biết các quốc gia đã bị người Mỹ bắt đóng vai này, nhưng tất nhiên với chúng ta thì điều này sẽ không thể làm được", - Bộ trưởng Nga nói thêm.

Theo ông, cho đến khi tình trạng "đối tượng hóa" nước Nga, tư duy tàn dư của thời kỳ chiến tranh Lạnh "vẫn chưa biến mất khỏi ý thức của giới thượng lưu Mỹ và rời bỏ thực tiễn thì mối quan hệ sẽ vẫn không thay đổi". Ông Lavrov lưu ý rằng, "kiểu tương tác mang tính chọn lọc" là bất lợi, vì nó không giúp củng cố các xu hướng tích cực, cũng như dẫn tới hậu quả là một tương lai khó lường trước.

"Về phần mình, chúng tôi xây dựng mối quan hệ với bất kỳ quốc gia nào theo cách đánh giá giá trị. Chúng tôi sẵn sàng hành động theo tinh thần tương tự với Mỹ. Tôi nhắc lại: tiềm năng tương tác song phương mang tính xây dựng là rất lớn, vậy mà chưa được thực hiện trong nhiều thập kỷ qua. Tôi nghĩ là nhân dân hai nước chúng ta xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn nhiều so với những gì chúng ta đang có bây giờ", - Bộ trưởng Nga nói.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.