Ngoại trưởng Nga Lavrov nói Mỹ muốn tạo ra trật tự thế giới theo 'luật rừng'

Mỹ đang cố gắng xây dựng một trật tự thế giới vận hành theo nguyên tắc “ai mạnh hơn, người ấy đúng” - Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov nói.

Như Bộ trưởng lưu ý, phương Tây muốn “buộc công chúng phải nghi ngờ về công lý của trật tự thế giới, đã được phê chuẩn trong Hiến chương Liên hợp quốc sau Thế chiến thứ hai”.

Ảnh: Sputnik
 Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik
Do đó, “đã thực hiện chính sách để phá hoại hệ thống pháp lý quốc tế hiện có, thay thế nó bằng một “trật tự dựa trên các quy tắc”. Người ta muốn tạo ra trật tự này theo nguyên tắc “ai mạnh hơn, người ấy đúng”, theo “luật rừng”, ông Lavrov nói.

Ông nhấn mạnh rằng, điều này trước hết liên quan đến Mỹ và đặc thù của quốc gia này trong nhận thức về lịch sử thế kỷ 20. Cụ thể, nhà ngoại giao đã chỉ ra rằng, Mỹ tuyên truyền ý tưởng về “hai cuộc chiến tranh tốt”, với kết quả là nước Mỹ trở thành thủ lĩnh trên thế giới.

“Những kẻ gièm pha chúng ta tìm cách làm giảm vai trò của Liên Xô trong Thế chiến II. Họ cố đưa ra hình ảnh sai lệch về một Liên Xô, nếu không phải là thủ phạm chính của cuộc chiến, thì với tư cách là một kẻ xâm lược, cùng với phát xít Đức, họ thổi phồng những luận điểm về “trách nhiệm tương đương.

Họ trắng trợn xếp ngang hàng cuộc xâm lược của phát xít, với hậu quả là hàng chục triệu người thiệt mạng, tội ác của những kẻ cùng đồng loại và sứ mệnh giải phóng của Hồng quân Xô Viết...

Tôi muốn nhắc rằng, Tòa án Nuremberg, nơi đưa ra những quyết định sau này trở thành một phần không thể thiếu của luật pháp quốc tế, đã xác định rõ ràng: ai bảo vệ cái thiện, ai đứng về phía cái ác" - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng lưu ý về việc Mỹ đang tìm mọi cách tạo ra hình ảnh "nước Nga quân phiệt".

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.