Ngoại trưởng Nga - Mỹ đồng ý tổ chức một cuộc gặp riêng

Theo Anh Tú (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày 12/5, theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã thảo luận qua điện thoại về lịch trình tiếp xúc song phương, bao gồm đề xuất của Washington về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga.
Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, "một lịch trình của các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ khác trong giai đoạn tới đã được thảo luận, bao gồm đề xuất của Washington về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ".

Trong cuộc trò chuyện, chủ đề tương tác giữa 2 quốc gia trong Hội đồng Bắc Cực đã được đề cập, đặc biệt là liên quan đến việc chuyển giao quyền chủ tịch của cấu trúc này cho Nga tại phiên họp cấp bộ trưởng của hội đồng ở Reykjavik vào ngày 20/5.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (nguồn: Tass).
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Nguồn: Tass
Các Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov và Mỹ Anthony Blinken đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp riêng bên lề phiên họp này để xem xét các vấn đề chính của quan hệ song phương và chương trình nghị sự quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, các bên "đã trao đổi quan điểm về cách tiếp cận vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, khôi phục Kế hoạch hành động toàn diện chung cho chương trình hạt nhân Iran và xem xét các nhiệm vụ trong lĩnh vực ổn định chiến lược".

Trước đó, tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất tiến hành một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga V.Putin tại quốc gia thứ 3 để thảo luận về những căng thẳng đang gia tăng liên quan tới Nga.

Do bất đồng trong nhiều vấn đề, quan hệ Nga - Mỹ thời gian vừa qua bị coi là xấu hơn cả thời Chiến tranh Lạnh./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.