Ngoại trưởng Nga nói về khả năng chiến tranh với Ukraine tại Donbass

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, nên tránh cuộc chiến tranh với Ukraine. Đây là cách Ngoại trưởng nhận định về khả năng xảy ra xung đột vũ trang tại điểm nóng Donbass, bởi ở đây đang có hơn nửa triệu người dân đã nhập quốc tịch Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Ria Novosti
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Ria Novosti

Ngoại trưởng Nga Lavrov lưu ý rằng, Nga không chịu trách nhiệm về Ukraine, cũng như đối với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

"Tôi không đoán già đoán non, bởi vì theo những dấu hiệu thực tế, điều quan trọng đối với ông Zelensky là giữ vững quyền lực, và ông ấy sẵn sàng trả bất cứ giá nào" - Ngoại trưởng nga Lavrov cho hay. 
Tình hình tại biên giới với Ukraine
Các nước phương Tây gần đây tỏ ra không hài lòng với những gì họ xem là sự gia tăng của "các hành động gây hấn" của Nga gần biên giới Ukraine. Đặc biệt, Washington thậm chí còn đưa tàu quân sự vào Biển Đen. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đức gọi quyết định của Moskva về việc tạm thời đóng cửa một số khu vực trên Biển Đen, là vi phạm luật pháp quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh, Nga đang di chuyển quân trong chính lãnh thổ của mình, theo kế hoạch riêng. Do đó, không ảnh hưởng gì đến các quốc gia khác.
Còn theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, những biện pháp trừng phạt Nga là "sáng kiến của những người muốn hưởng lợi từ vai trò là tiền tuyến của cuộc đấu tranh", và tìm kiếm nhiều ưu tiên cho việc này. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.