Ngoại trưởng Nga nói việc công nhận tính hợp pháp của ông Zelensky có thể không xảy ra

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, vấn đề công nhận ông Volodymyr Zelensky là Tổng thống Ukraine có thể sẽ không xảy ra vào ngày 21/5 tới.

Capture.PNG
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Đây là bình luận của Ngoại trưởng Lavrov về tuyên bố của đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia rằng, quyết định của Tổng thống Zelensky không tổ chức bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ khiến ông ấy trở thành bất hợp pháp kể từ ngày 21/5/2024.

Về ngày 20/5 và những gì sẽ xảy ra vào ngày 21/5, hãy đợi đến lúc đó. Có lẽ sẽ không cần phải thừa nhận điều gì" - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

Trước đó, ngày 27/2, ấn phẩm Ukraine Zerkalo Nedeli dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine đã chuẩn bị kháng cáo lên Tòa án Hiến pháp đề nghị làm rõ về tính hợp pháp của Tổng thống Volodymyr Zelensky sau ngày 20/5. Sau đó, Tòa án Hiến pháp tuyên bố rằng chưa nhận được đơn kháng cáo nào như vậy.

Giới lãnh đạo Quốc hội Ukraine cho biết, quyền lực của Tổng thống Zelensky sẽ hết hạn vào đêm 21/5, và không thể gia hạn.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine lẽ ra sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2024, nhưng chiến dịch này đã không được tổ chức do tình trạng thiết quân luật và tổng động viên. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng cuộc bầu cử hiện “không phải là thời điểm thích hợp”, và nhấn mạnh rằng vấn đề này cần được giải quyết.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với CBS ngày 28/3 cho biết, không phải tất cả các quốc gia đều muốn tham gia hội nghị thượng đỉnh về Ukraine ở Thụy Sĩ.

“Chúng tôi đang chờ các đối tác của mình đưa ra sự đồng ý, nhưng điều này rất khó khăn, bởi vì tất cả các đối tác đều phải xác nhận rằng họ sẽ làm như vậy. Phần lớn đứng về phía chúng tôi, nhưng một số vẫn đang cân bằng trong quan hệ giữa họ và Nga" - Tổng thống Zelensky nói.

Hiện, Tổng thống Zelensky đang đối diện với nhiều thách thức lớn, khi lực lượng vũ trang Ukraine trì trệ trên mọi hướng của chiến trường; bầu cử tổng thống không được diễn ra như dự kiến; viện trợ của phương Tây nhỏ giọt.

Về phía Nga, trong bài phát biểu tại cuộc họp ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine ngày 22/3, Đại sứ Nga Nebenzia cho biết, Moskva đã hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine.

"Với thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đã không chiến đấu bằng vũ khí của riêng mình trong một thời gian dài, chúng tôi có thể nói rằng một mục tiêu khi Nga mở chiến dịch đặc biệt là phi quân sự hóa Ukraine, đã hoàn thành", nhà Ngoại giao Nga cho biết./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.