Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, phương Tây đã thất bại trong việc cô lập Nga, trong khi phần lớn thế giới vẫn quan tâm đến việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Moskva.

Ông cũng lập luận xu hướng đa cực là không thể đảo ngược, cho dù các cường quốc thực dân trước đây thích hay không.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến thế giới về đa cực ngày 29/4, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh “những nỗ lực của Washington và các chư hầu của họ nhằm đảo ngược lịch sử, buộc cộng đồng quốc tế phải sống theo 'trật tự dựa trên luật lệ' đang chứng tỏ sự thất bại", viện dẫn “thất bại hoàn toàn” của phương Tây trong việc “cô lập Nga”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik

Theo Ngoại trưởng Lavrov, một số quốc gia, chiếm 85% dân số thế giới, tuyên bố họ sẽ không tuân theo các cường quốc thực dân cũ. Nhà ngoại giao Nga cho hay các đại biểu từ hàng chục quốc gia “từ gần như mọi châu lục” đã tham dự diễn đàn trực tuyến, điều này chứng tỏ ý tưởng về đa cực đã đạt được sức hút như thế nào.

Ông Lavrov lưu ý các trung tâm toàn cầu mới đang nổi lên ở Á-Âu, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh, đồng thời các quốc gia này đang theo đuổi các chính sách độc lập dựa trên lợi ích quốc gia.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, các quốc gia đang phát triển đã liên tục mở rộng thị phần của họ trong nền kinh tế toàn cầu suốt 3 thập kỷ qua, trong khi vai trò của các quốc gia G7 đang giảm dần.

Ông cũng hoan nghênh thực tế ngày càng nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn tham gia các nhóm quốc tế “kiểu mới”, chẳng hạn Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ông Lavrov giải thích Nga ủng hộ trật tự thế giới đa cực dựa trên sự tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và “sự cân bằng lợi ích” trái ngược với “sự cân bằng sợ hãi”.

Trước đó một ngày, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không tuân theo “cái gọi là quy tắc” do “một số quốc gia nhất định" áp đặt.

Ngoài ra, khi phát biểu trước các thành viên của SCO, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố phương Tây đang gây “áp lực chưa từng có” đối với các quốc gia độc lập để khiến họ chống lại Nga và Trung Quốc, đồng thời làm suy yếu sự trỗi dậy của thế giới đa cực./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".