Ngoại trưởng Nga 'úp mở' về vũ khí mới đang khiến Mỹ lo ngại

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 10/2, Moskva hiện đã sẵn sàng để bàn thảo về các vũ khí mới của nước này với Washington, trong bối cảnh có thể có các hiệp định mới và cân nhắc tất cả yếu tố tác động đến sự ổn định chiến lược. Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov với tờ báo Rossiyskaya Gazeta.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Theo nhà ngoại giao cấp cao này, Washington hiện đang quan tâm đến các vũ khí mới của Nga. Bộ trưởng ngoại giao Nga phát biểu: “Chúng tôi hiện đã đề cập rằng quân đội của chúng tôi sẵn sàng bàn thảo về một số vũ khí mới này - tối thiểu là hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard và tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat - trong bối cảnh Hiệp ước New START. Các vũ khí mới khác của Nga không phù hợp theo các tiêu chí của hiệp ước này, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng thảo luận”.

Lavrov lưu ý, những vũ khí này đã được phát triển nhờ giải thể Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo 1972. Ông nhấn mạnh: “Hiện nay, vài thập niên sau khi hiệp ước này chấm dứt, bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các hệ thống vũ khí mới cần phải được thảo luận chỉ trong phạm vi bối cảnh tất cả yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược”.

Ông bày tỏ những mối quan ngại liên quan đến cái mà Mỹ gọi là học thuyết Tấn công Chớp nhoáng Toàn cầu, bao gồm việc sử dụng các vũ khí chiến lược phi hạt nhân, thu hút được sự chú ý thời gian gần đây.

Lavrov giải thích: “Nó nhắm tới việc tiếp cận bất kỳ điểm nào của Trái Đất trong nhiều nhất 1 giờ đồng hồ. Dĩ nhiên, đó là một yếu tố gây bất ổn mới. Các yếu tố khác là việc Washington hiện chính thức từ chối tham gia Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện và kế hoạch của nước này nhằm mang vũ khí vào không gian”.

“Dĩ nhiên, chúng tôi sẵn sàng thảo luận các vũ khí mới của mình cùng các vũ khí mới của các quốc gia khác, và làm điều đó với sự cân nhắc tất cả yếu tố tác động đến sự ổn định toàn cầu. Nếu chúng tôi nhận được đề nghị hạn chế các vũ khí của chúng tôi trong khi những bên đưa ra đề nghị lại tiếp tục phát triển vũ khí của họ không có giới hạn, dĩ nhiên là cuộc thảo luận này sẽ chẳng đi đến đâu”.

Ngoại trưởng Nga Lavrov

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.