Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Nga 'không sửa soạn tấn công Ba Lan'

Trước việc gia tăng binh sĩ Hoa Kỳ ở Ba Lan, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố, Nga không sửa soạn tấn công Ba Lan cũng như bất kỳ quốc gia NATO nào khác.
Ảnh: Sputnik
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik
"Đó là sự phản ánh chính sách của Hoa Kỳ trong việc phá vỡ mọi thỏa thuận an ninh ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương", ông Sergei Lavrov nói về việc Hoa Kỳ tăng quân đồn trú tại Ba Lan.
Ông cũng cho biết, việc này đã phá hoại một trong những điều khoản quan trọng then chốt của đạo luật giữa Nga và NATO, quy định không được bố trí lực lượng chiến đấu ở lãnh thổ các nước thành viên mới của khối Liên minh trên cơ sở thường trực vĩnh viễn.

Bộ trưởng Lavrov lưu ý rằng Moskva đang chăm chú theo dõi tình hình xung quanh cuộc đàm phán giữa Warszawa và Washington, còn quyết định tăng cường triển khai đội ngũ viễn chinh sẽ không bổ sung được gì cho an ninh châu Âu.

“Nga không sửa soạn tấn công Ba Lan cũng như bất kỳ quốc gia NATO nào khác, ai cũng biết rõ và mọi người đều thấu hiểu điều này", - Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.

Trước đó, Warszawa đề nghị Hoa Kỳ triển khai ở lãnh thổ Ba Lan một sư đoàn bọc thép của Mỹ trên cơ sở thường trực, tự đảm nhận chi phí khoảng 1,5-2 tỷ USD.

Đề xuất như vậy đưa ra ngoài khuôn khổ của NATO và theo trình tự song phương. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda muốn gọi tên căn cứ này là “Fort Trump”.

Hiện tại, trên lãnh thổ Ba Lan có khoảng 4.500 binh sĩ Hoa Kỳ đóng quân trong thành phần lữ đoàn xe bọc thép và nhóm tiểu đoàn đa quốc gia của Mỹ.

Ngày 29/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak thông báo trên truyền hình Ba Lan rằng quyết định về gia tăng số lượng quân Mỹ ở nước này đã được thông qua và bây giờ các bên đang bàn bạc về mọi chi tiết.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.