Ngoại trưởng Ukraine cho rằng châu Âu cần 'các bước đi khẩn cấp' tăng cường đạn pháo

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tuyên bố này được Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đưa ra trong cuộc họp báo, sau cuộc gặp với Cao uỷ phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell.

kuleba-2040.jpg
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: Reuters

Theo Ria Novosti ngày 8/2, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đứng đầu ngoại giao của EU, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng, quy mô của cuộc xung đột và việc sử dụng pháo binh của Nga đã đạt đến mức tối đa. "Chúng tôi thực sự đang thiếu đạn pháo. Và mục tiêu chính là không thể để thiếu đạn pháo" - Ngoại trưởng Kuleba nói.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã kêu gọi Liên minh châu Âu thực hiện "các bước đi khẩn cấp" để tăng cường giao đạn pháo, loại đạn mà Kiev cho rằng đang rất cần để bảo vệ tiền tuyến chống lại Nga.

Ngoại trưởng Kuleba nói với nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu Josep Borrell tại cuộc họp báo rằng, ông kỳ vọng EU sẽ nới lỏng quy định và ký “các hợp đồng dài hạn” với các công ty quốc phòng để thúc đẩy sản xuất đạn pháo.

Ông nêu rõ: “Nếu ngài hỏi một người lính ở mặt trận điều anh ta cần nhất bây giờ thì câu trả lời sẽ là đạn pháo.”

Trước đó, nhà ngoại giao của Ukraine đã từng tuyên bố rằng, nếu việc cung cấp vũ khí của phương Tây dừng lại, Ukraine sẽ "chiến đấu bằng xẻng". Đây là cách ông Kuleba bình luận, sau lời tuyên bố của điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, John Kirby, rằng viện trợ của Mỹ cho Kiev đã dừng lại, số tiền đã cạn kiệt trước khi Quốc hội thông qua yêu cầu cấp vốn mới.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.