Ngôi sao bóng đá Việt và những 'cơn gió ngược'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau trận đấu giao hữu mới đây giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Palestine, HLV Troussier có ý nhắc nhở 2 tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng và Văn Toàn hãy tìm cách để được thi đấu thường xuyên nếu vẫn nuôi hy vọng được thi đấu, cống hiến cho Đội tuyển.

Cần nhớ thêm các “dữ liệu” liên quan đến các ngôi sao này mà ông Troussier từng công bố: Họ vẫn là những tiền đạo đẳng cấp so với mặt bằng V-League và chính Công Phượng vừa ghi bàn đẹp mắt cùng Văn Toàn kiến tạo bàn thắng trong trận gặp Đội tuyển Palestine nói trên.

Câu chuyện “tìm kiếm câu lạc bộ để được ra sân thường xuyên” thực ra có liên quan đến các ngôi sao bóng đá Việt Nam ở nước ngoài lẫn trong nước. Đầu tiên phải kể đến Quang Hải khi rời Hà Nội FC để đến với giải hạng 2 Pháp mùa bóng 2022-2023. Tài năng đặc biệt này của bóng đá Việt Nam có vẻ đang “mặc chiếc áo quá chật” V-League, cần tiếp tục mở ra khát vọng nâng tầm ở những giải đấu bóng đá lớn hơn. Nhưng rồi mọi việc không chỉ một màu hồng mà thực ra là vô số màu xám, thất vọng và buộc phải xem xét lại khi còn có thể.

Câu chuyện của Quang Hải từ Hà Nội FC chuyển đi Pháp có thể không trùng khớp với cách Công Phượng hay Văn Toàn từ Hoàng Anh Gia Lai đi Nhật Bản và Hàn Quốc. Công Phượng lúc đó không thực sự có phong độ cao và đội chủ quản cũng không tham vọng nên đến Nhật Bản như một phi vụ thương mại hơn là bóng đá, bởi Phượng “đầu quân” cho đội bóng J-League 1 đâu phải là chuyện dễ khi trước đó đã không thành công ở J-League 2? Văn Toàn chuyển đi có tính toán kỹ lưỡng hơn nhờ sự bảo trợ của ông Park Hang-seo, ban đầu tưởng như dễ hòa nhập và phát huy hơn nhưng rồi vết xe đổ vẫn lại đến, y như cách Quang Hải hay Công Phượng đã và đang trải qua.

Để rồi câu chuyện đình đám của các ngôi sao bóng đá Việt đều gặp phải và chấp nhận “làn gió ngược” không mong muốn là hồi hương để cứu vãn sự nghiệp. Quang Hải về lại V-League từ giai đoạn 2 mùa bóng vừa qua và vẫn kịp cùng Công an Hà Nội đoạt ngôi vô địch 2023 dù đóng góp của anh là không thực sự nổi bật như kỳ vọng.

377682851_6641546309247925_689160362938365275_n.jpg
Văn Toàn sẽ đầu quân cho đội Thép xanh Nam Định ở mùa giải tới. Ảnh: Hải Hoàng

Sau trận đấu ấn tượng trong trận đấu giao hữu của Đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn cũng đã được thông báo sẽ về lại V-League trong màu áo Nam Định, một đội bóng chắc chắn tham vọng hơn nhiều so với Hoàng Anh Gia Lai thời điểm này. Và chính lúc này, Công Phượng có vẻ như cũng đã “ngấm” lời ông thầy người Pháp về chuyện trở lại V-League, sân đấu thực sự của những người vẫn giữ được đẳng cấp vốn có, chỉ là ngày một, ngày hai…

Câu chuyện cầu thủ ngôi sao và tham vọng chính đáng của cá nhân, tập thể trong quá trình chuyển đổi, hồi hương ở V-League cũng từng diễn ra. Nếu không có tham vọng của Bình Định, không dễ những Văn Lâm, Đình Trọng… về khoác áo đội bóng đất võ. Sau mùa bóng bết bát, Bình Dương đang đầu tư để trở lại kéo theo sự chuyển đi của Ngọc Hải, Hải Huy... Nam Định cũng đang thực sự là mảnh đất để các ngôi sao tìm về, trong đó có Văn Toàn trong chuyến hồi hương mà chúng ta vừa nói đến.

“Đi ra là để trở về” của các ngôi sao bóng đá như Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn nói cho cùng là điều không mới trong làng bóng đá nam Việt Nam lâu nay (riêng bóng đá nữ thì Huỳnh Như vẫn ổn ở Bồ Đào Nha) bởi trước đó, ở các mức độ khác nhau các đàn anh như Huỳnh Đức, Công Vinh cũng có kết cục tương tự.

AE8I0056.jpeg
Công Phượng ghi bàn trong trận giao hữu gặp Palestine. Ảnh: Hải Hoàng.

Đến đây, cần nhớ câu nói không được vui vẻ cho lắm của chính ông Troussier rằng “bóng đá Việt không có tài năng tầm cỡ châu lục” nên muốn nâng tầm lúc này là phải nâng tầm một tập thể, nhân lên sức mạnh từ sự đoàn kết, đồng lòng của từng cá nhân trong môn chơi tập thể như bóng đá. Tất nhiên, một đội bóng mạnh phải có ngôi sao, trong trường hợp Việt Nam hiện tại thì đó là “ngôi sao tập thể” mà không còn cách nào khác nếu thực sự muốn đi lên, muốn nâng tầm châu lục.

Hóa ra, cuối cùng vẫn không có tấm áo nào quá chật đối với các ngôi sao V-League như Quang Hải, Văn Toàn hay Công Phượng... Chính họ vẫn phải chinh chiến thực sự ở V-League để tồn tại, để duy trì đẳng cấp từng đạt tới. Các cầu thủ trên từng tỏa sáng rực rỡ thời ông Park Hang-seo nhưng hiện đang không thể chiếm chỗ triệt để trong cách làm của ông thầy mới Troussier, đồng nghĩa với việc nếu không thi đấu thường xuyên ở đẳng cấp cao, không thi đấu trong những đội bóng giàu tham vọng, thì có thể “out” bất cứ lúc nào khỏi đội tuyển Việt Nam.

Vậy nên, dù ông Troussier có gợi ý hay nói thầm, nói nhỏ thì những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài hay trong nước cũng phải quyết định “ngay và luôn” khi mọi việc còn có thể. Và thông tin liên quan đến Văn Toàn, Công Phượng mấy ngày nay đang chứng minh điều đó…/.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.