Ngôi trường có bề dày truyền thống

(Baonghean) - Tiền thân là Trường Quốc học Vinh được thành lập năm 1920, hơn 90 năm qua, dù trong hoàn cảnh nào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng là cái nôi dạy tốt, học tốt, đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.

Ngay từ những năm mới thành lập, Trường Quốc học Vinh là nơi giác ngộ cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, nhiều học sinh của trường đã trở thành nhà cách mạng, những trí thức yêu nước nổi tiếng như: Nguyễn Tiềm, Nguyễn Sỹ Sách, Lê Hồng Sơn, Phan Đăng Lưu…

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng ngàn học sinh của trường đã lên đường nhập ngũ, gần 100 liệt sỹ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Từ mái trường này có gần 50 người là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, hàng ngàn giáo sư, phó giáo sư, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, tướng lĩnh quân đội, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân. Cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp và những trí thức nổi tiếng trong cả nước. Từ ngôi trường này có gần 2,5 vạn người được đào tạo trình độ đại học và trên đại học, công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tên tuổi nhiều người đã trở thành niềm tự hào không chỉ của nhà trường mà của cả quê hương, đất nước.

Trong những năm gần đây, với phương châm “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”, tập thể giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã nỗ lực không ngừng để đưa chất lượng dạy học ngày càng nâng cao. Nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành Giáo dục, trong đó tập trung chỉ đạo thi đua dạy tốt học tốt, coi đó là khâu then chốt trong mọi hoạt động của trường.

Là trường THPT có quy mô số lớp đông nhất tỉnh với 42 lớp, 1.735 học sinh, trong năm học 2012-2013, Nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao của học sinh. Trường có 105 cán bộ, giáo viên, đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 49 thạc sỹ, 3 giáo viên đang theo học thạc sỹ và 1 giáo viên đang nghiên cứu sinh, 48 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Có 3 giáo viên hoàn thành chương trình ngoại ngữ dành cho giáo viên bộ môn Toán, Lý để từng bước giảng dạy bộ môn này bằng tiếng Anh.

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, một trong những nhiệm vụ được Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đặt ra là đổi mới phương pháp giáo dục, khuyến khích giáo viên, học sinh phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong dạy và học. Các tổ chuyên môn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tiếp tục thực hiện giáo án điện tử, soạn bài bằng máy vi tính,.. Việc tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm được cán bộ, giáo viên của trường thực hiện tốt, giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức có hiệu quả.

Nhà trường khuyến khích tăng cường dạy học theo hình thức tương tác: học cá nhân, học theo nhóm, thí nghiệm thực hành. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao chất lượng bài giảng, đẩy mạnh viết sáng kiến kinh nghiệm. Nhờ vậy, năm học 2010-2011, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có 9 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; năm học 2011-2012 có 6 sáng kiến được xếp loại A, B cấp tỉnh; năm học 2012-2013 có 16 sáng kiến được gửi lên Hội đồng khoa học tỉnh. Có nhiều giáo viên có nhiều sáng kiến đạt cấp tỉnh như: thầy Võ Văn Hạnh có 8 sáng kiến được công nhận ở tỉnh, trong đó có 2 sáng kiến được cấp Bằng sáng tạo khoa học công nghệ của tỉnh; cô Phan Thị Thanh Vân có 5 sáng kiến kinh nghiệm bậc 4; nhiều giáo viên có 2-3 sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 như các cô: Cao Thanh Bảo, Nguyễn Thị Hồng Trâm, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thị Hồng Lâm, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Bình,...

Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường luôn được giữ vững, tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp của trường đạt 100%, học sinh giỏi tỉnh luôn dẫn đầu các trường không chuyên của tỉnh. Năm học 2012 - 2013 có 3 học sinh đạt Olympic Vật lý Nghệ An, 9 học sinh đạt IOE cấp tỉnh, 5 học sinh đạt IOE toàn quốc (1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng, 1 Bằng danh dự); thi đậu đại học đạt trên 80%, luôn nằm trong tốp 100 trường có điểm thi đại học cao trong cả nước.

Thanh Lê

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.