Ngọt ngào những mùa ong

(Baonghean) - Xã Tây Hiếu (Thị xã Thái Hòa) có trên 5 ha cà phê, trên 6 ha cao su và nhiều diện tích cây ăn quả khác là lợi thế để bà con nơi đây phát triển nghề nuôi o­ng lấy mật. Cũng nhờ từ nghề này mà nơi đây ngày càng trù phú.

Con đường nhựa ngoằn ngoèo chạy dài hun hút dưới những lô cà phê, cao su bát ngát một màu xanh đã đưa chúng tôi đến xã Tây Hiếu, nơi được mệnh danh là “thủ phủ” của nghề nuôi o­ng lấy mật. Ông Hoàng Thanh Thục ở xóm Phú Tân đang nâng niu chăm sóc những cầu o­ng. Hàng chục cầu o­ng được ông đặt thẳng tăm tắp dưới bạt ngàn hoa nhãn trắng ngà thơm man mác, vo ve là những đàn o­ng đang hút nhuỵ tạo vẻ gần gũi giao hoà của thiên nhiên và con người. Ông Thục tâm sự: Vùng đất đỏ màu mỡ này từ xuân sang hạ là hàng trăm loài hoa đua nở, nhưng nhiều nhất là hoa cà phê, hoa nhãn, vải, cao su... Ban đầu người dân chỉ nuôi o­ng mật tận dụng nguồn hoa trong vùng để phục vụ nhu cầu gia đình. Nhưng do nhu cầu thị trường nên từ những năm 2000 trở lại nay, nhiều hộ ở Tây Hiếu đã chuyển sang nuôi o­ng mật tập trung. Và nhờ từ nghề nuôi o­ng lấy mật mà vùng quê đang ngày càng khởi sắc.

Ông Hoàng Thanh Thục ở xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu bên những cầu o­ng.

Được biết ban đầu gia đình ông Thục chỉ nuôi 2 cầu o­ng, nhưng đến thời điểm này gia đình ông đã nuôi đến 25 cầu o­ng. Ông Thục chia sẻ thêm: Nghề này cũng lắm công phu, cứ như nuôi con mọn, đầu tiên phải xác định được “vựa hoa” để mà đặt cầu o­ng hợp lý, nguồn hoa phải luôn dồi dào mật mới đạt chất lượng. Loài o­ng mẫn cảm với môi trường, nếu gặp vựa hoa có thuốc sâu, thuốc kích thích là o­ng chết rả. Chưa kể là gặp trời quá nóng đàn o­ng cũng bỏ đi, nếu quá lạnh o­ng tự ăn mật rồi chết dần. Chẳng thế mà mùa hè nắng nóng các cầu o­ng của gia đình ông Thục đều được đặt dưới gốc nhãn, gốc cam, xoài che bóng mát, kế bên là những bể nước để “hạ nhiệt” cho những cầu o­ng. Người nuôi o­ng còn phải canh ấu trùng, những con vật thích ăn o­ng như thằn lằn, rắn mối …

Theo như ông Thục thì nuôi o­ng nếu “xuôi chèo mát mái” tính ra rất kinh tế. Từ tháng 2 cho đến tháng 7 âm lịch đều cho thu hoạch mật, mỗi cầu o­ng được 10 kg, cả năm thu hoạch trên 250 kg mật o­ng, bán với giá 240.000 đ/kg có thể thu về trên 60 triệu đồng/năm. Chưa kể là ông Thục còn tạo chúa chia đàn, mỗi vụ o­ng bán thu về từ 60-70 tổ o­ng mới chia đàn, mỗi tổ trên 1 triệu đồng, tính ra mỗi năm thu từ nuôi o­ng được gần 130 triệu đồng. Nhờ từ nghề nuôi o­ng lấy mật mà gia đình ông Thục cải thiện được cuộc sống, có tiền tích luỹ nuôi con ăn học và đầu tư trồng được hơn 1 ha cây cao su. Không chỉ làm giàu từ o­ng mà ông Thục còn giúp bà con trong vùng về giống, kinh nghiệm kỹ thuật nuôi o­ng để cùng xoá đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu từ nghề này.

Trong căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, ông Phạm Văn Minh cũng ở xóm Phú Tân bộc bạch: “Năm nay cà phê mất mùa, rớt giá thảm hại, nhiều hộ trắng tay nhưng nhờ có những cầu o­ng để cải thiện cuộc sống. Gia đình tôi nuôi hơn 10 cầu o­ng, tính cả chi phí bán mật và tạo o­ng chúa san gạt cũng thu được trên 60 triệu đồng”. Theo ông Minh thì nghề nuôi o­ng ở Tây Hiếu rất thuận lợi, nguyên liệu gỗ đóng cầu o­ng chủ yếu gỗ tạp khá rẻ, ngoài “vựa hoa” dồi dào thì bà con Tây Hiếu có nhiều kinh nghiệm trong nghề nuôi o­ng mật. Ông Minh nói thêm: Nuôi o­ng lấy mật rất hữu ích, vừa có các sản phẩm, mật o­ng, sữa o­ng chúa để dùng và bán ra thị trường thì nuôi o­ng còn tăng hiệu quả kinh tế do o­ng giúp làm tăng khả năng thụ phấn cho cà phê, nhãn, vải…

Được biết, xóm Phú Tân đã thành lập được Câu lạc bộ nuôi o­ng Tân Phú với trên 140 hộ dân tham gia, có khoảng trên 800 đàn o­ng, mỗi năm sản xuất được trên 4 tấn mật o­ng, riêng tiền bán mật o­ng thu gần 1 tỷ đồng, chưa kể tiền bán o­ng tách đàn mới từ 500- 600 triệu đồng. Nhờ từ nghề nuôi o­ng mà cuộc sống của người dân Phú Tân ngày càng thay da đổi thịt.

Ông Kiều Đình Lâm - Bí thư Đảng uỷ xã Tây Hiếu nói thêm:  Xã có 2 câu lạc bộ nuôi o­ng là Câu lạc bộ nuôi o­ng Tân Phú và Câu lạc bộ nuôi o­ng Thuận Phú có khoảng trên 1.200 đàn o­ng. Tổng doanh thu tiền bán mật o­ng và tiền bán tách đàn o­ng mới đạt doanh thu từ 2,5 đến 3 tỷ đồng. Vấn đề đầu ra khá ổn định, chủ yếu phục vụ thị trường trong tỉnh và một số ngoại tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hoá, Hà Nội …

Tuy Tây Hiếu thuận lợi trong nghề nuôi o­ng nhưng xã vẫn còn gặp những khó khăn , nhất là khi muốn mở rộng quy mô thì gặp không ít khó khăn về vốn, về kỹ thuật và đầu ra ổn định. Vì vậy, người nuôi o­ng ở Tây Hiếu rất cần được Nhà nước cho vay vốn để phát triển đàn o­ng, cần có những định hướng để phát triển nghề nuôi o­ng, từ đó có chính sách ổn định giá để người nuôi o­ng mạnh dạn phát triển mở rộng đàn o­ng, tăng thu nhập và làm giàu bền vững.

Văn Trường

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.