Ngư dân Diễn Châu vào mùa đánh cá trích

(Baonghean.vn) - Thả lưới từ 2 đến 7 giờ sáng, mỗi chủ bè thu được hơn 1 tạ cá trích 9tươi rói, bán tiền triệu ngay tại bờ.
Clip: Xuân Hoàng
Dịp này, tầm khoảng 7 giờ sáng, trên bờ biển của các xã Diễn Kim, Diễn Hải... huyện Diễn Châu, hàng trăm bè mảng của ngư dân về bờ, mang theo hàng tạ cá trích vừa được đánh bắt từ biển lên. Cảnh mua bán cá trích nhộn nhịp ở bờ biển này. Ảnh: Xuân Hoàng
Dịp này, tầm khoảng 7 giờ sáng, trên bờ biển của các xã Diễn Kim, Diễn Hải... huyện Diễn Châu, hàng trăm bè mảng của ngư dân về bờ, mang theo hàng tạ cá trích vừa được đánh bắt từ biển lên. Cảnh mua bán cá trích nhộn nhịp ở bờ biển này. Ảnh: Xuân Hoàng
Mỗi khi bè mảng vào bờ, mọi thành viên trong gia đình ra hỗ trợ gỡ cá ra khỏi lưới. Ông Đinh Văn Tuấn, chủ bè mảng cho hay, đi từ 2 giờ sáng đến 7 giờ về bờ, bè mảng của ông đánh bắt được khoảng 1,5 tạ các trích ve, có những bè may mắn hơn có thể đánh bắt được 2 - 3 tạ. Ảnh: Xuân Hoàng
Mỗi khi bè mảng vào bờ, mọi thành viên trong gia đình ra hỗ trợ gỡ cá ra khỏi lưới. Ông Đinh Văn Tuấn, chủ bè mảng cho hay, đi từ 2 giờ sáng đến 7 giờ về bờ, bè mảng của ông đánh bắt được khoảng 1,5 tạ các trích ve, có những bè may mắn hơn có thể đánh bắt được 2 - 3 tạ. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con cho biết, mỗi chiếc bè mang theo 500 sải lưới (tương đương khoảng 600m) do đánh bắt gần bờ, thời gian đi ngắn, nên chi phí dầu khoảng 300.000 đồng, do vậy mỗi buổi sáng có lãi tiền triệu. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con cho biết, mỗi chiếc bè mang theo 500 sải lưới (tương đương khoảng 600m) do đánh bắt gần bờ, thời gian đi ngắn, nên chi phí dầu khoảng 300.000 đồng, do vậy mỗi buổi sáng có lãi tiền triệu.  Ảnh: Xuân Hoàng
Mỗi người cầm một góc lưới dũ mạnh, cá trích rơi xuống mặt đất trắng xóa, thương lái thu gom lại cân lên từng mẻ để trả tiền cho ngư dân. Ảnh: Xuân Hoàng
Mỗi người cầm một góc lưới dũ mạnh, cá trích rơi xuống mặt đất trắng xóa, thương lái thu gom lại cân lên từng mẻ để trả tiền cho ngư dân. Ảnh: Xuân Hoàng 
Mùa này cá trích béo nhất trong năm, cũng là mùa đánh bắt chính của ngư dân. Ảnh: Xuân Hoàng
Mùa này cá trích béo nhất trong năm, cũng là mùa đánh bắt chính của ngư dân. Ảnh: Xuân Hoàng 
Do cá trích được đánh bắt trong thời gian ngắn, nên tươi xanh, không phải bảo quản bằng đá lạnh. Ảnh: Xuân Hoàng
Do cá trích được đánh bắt trong thời gian ngắn, nên tươi xanh, không phải bảo quản bằng đá lạnh. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau khi thu mua xong, thương lái vận chuyển cá trích đi tiêu thụ ở các chợ nông thôn. Được biết, hiện nay trên địa bàn các xã: Diễn Hải, Diễn Kim... của huyện Diễn Châu có khoảng 300 bè mảng, hàng năm đánh bắt hải sản gần bờ, chủ yếu là cá trích, sứa.... Ảnh: Xuân Hoàng
Sau khi thu mua xong, thương lái vận chuyển cá trích đi tiêu thụ ở các chợ nông thôn. Được biết, hiện nay trên địa bàn các xã: Diễn Hải, Diễn Kim... của huyện Diễn Châu có khoảng 300 bè mảng, hàng năm đánh bắt hải sản gần bờ, chủ yếu là cá trích, sứa.... Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.