Ngư dân Lạch Vạn đem về hơn 10 tấn tôm sau chuyến biển đầu năm

(Baonghean.vn) - Ngày mồng 5 Tết, cảng cá Lạch Vạn đã nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày bà con ngư dân neo đậu tàu thuyền đón Tết.
 
Trưa ngày mồng 5 Tết, cảng cá lạch Vạn đã nhộn nhịp trở lại sau những ngày nghỉ Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Trưa ngày mồng 5 Tết, cảng cá lạch Vạn đã nhộn nhịp trở lại sau những ngày nghỉ Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Lão ngư Trần Văn Bường, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) cho biết, chuyến biển đầu năm, thuyền của ông đánh bắt được 4 tạ tôm, cá các loại, thu về khoảng 600.000 đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Lão ngư Trần Văn Bường, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) cho biết, chuyến biển đầu năm, thuyền của ông đánh bắt được 4 tạ tôm, cá các loại, thu về khoảng 600.000 đồng. Ảnh: Xuân Hoàng

Chị Nguyễn Thị Thủy chuyên thu mua hải sản ở cảng cá Lạch Vạn cho biết: Chuyến biển đầu năm có những thuyền đánh bắt được hơn 1 tạ tôm tít. Tôm tít những ngày này được thu mua với giá 130.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Chị Nguyễn Thị Thủy chuyên thu mua hải sản ở cảng cá Lạch Vạn cho biết: Chuyến biển đầu năm có những thuyền đánh bắt được hơn 1 tạ tôm tít. Tôm tít những ngày này được thu mua với giá 130.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Tôm tít được đánh bắt trong đêm khá tươi ngon. Do thời tiết nắng nóng nên dịp này tôm tít được bán chạy tại các nhà hàng. Ảnh: Xuân Hoàng
Tôm tít được đánh bắt trong đêm khá tươi ngon. Do thời tiết nắng nóng nên dịp này tôm tít được bán chạy tại các nhà hàng. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau mỗi chuyến biển, ngư dân củng cố lại ngư cụ sẵn sàng cho chuyến biển tiếp theo. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau mỗi chuyến biển, ngư dân củng cố lại ngư cụ sẵn sàng cho chuyến biển tiếp theo. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Ngô Xuân Thủy - cán bộ quản lý cảng cá Lạch Vạn cho biết: Cảng cá đã nhộn nhịp trở lại từ trưa mồng 5 Tết. Hàng ngày, cảng cá này có 50 đôi tàu ra khơi đánh bắt, cũng ngần ấy tàu trở về bán hải sản, sản lượng đánh bắt được chủ yếu là tôm các loại với khoảng 10 tấn. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Ngô Xuân Thủy - cán bộ quản lý cảng cá Lạch Vạn cho biết: Cảng cá đã nhộn nhịp trở lại từ trưa mồng 5 Tết. Hàng ngày, cảng cá này có 50 đôi tàu ra khơi đánh bắt, cũng ngần ấy tàu trở về bán hải sản, sản lượng đánh bắt được chủ yếu là tôm các loại với khoảng 10 tấn. Ảnh: Xuân Hoàng 

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.