Ngư dân Nghệ An kéo lưới trúng mẻ cá rớp hiếm gặp

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, nhiều ngư dân của huyện Diễn Châu (Nghệ An) phấn khởi vì đánh trúng đàn cá rớp có giá trị.
Bà con ngư dân xã Diễn Kim (Diễn Châu) gỡ cá rớp ra khỏi lưới. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con ngư dân xã Diễn Kim (Diễn Châu) gỡ cá rớp ra khỏi lưới. Ảnh: Xuân Hoàng

Dọc bờ biển của các xã Diễn Kim, Diễn Hải của huyện Diễn Châu (Nghệ An) trong ngày 17/3, hàng chục bè mảng của ngư dân trúng mẻ cá rớp.

Lão ngư Hà Văn Phú xóm 1, xã Diễn Kim cho biết: Thường vào mùa này, ngư dân đánh bắt bằng phương tiện bè mảng gần bờ được nhiều cá trích, sứa... nhưng không ngờ tối qua lại đánh được đàn cá rớp có giá trị kinh tế cao hơn.
Ông Hà Văn Phú, ngư dân xã Diễn Kim cho biết, cá rớp có giá trị cao, nhưng ít khi đánh bắt được. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Hà Văn Phú, ngư dân xã Diễn Kim cho biết, cá rớp có giá trị cao, nhưng ít khi đánh bắt được. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo ông Phú, nghề đánh bắt bằng bè mảng gần bờ, ít khi đánh được loại cá này. Có lẽ sau đợt gió mùa vừa rồi, đàn cá rớp vào bờ nên mới đánh được. Cá rớp bán tại chỗ 30.000 đồng/kg, chuyến này bè của ông đánh bắt được 150 kg, thu về 4,5 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 4 triệu đồng trong đêm.

Tìm hiểu được biết, đa phần các bè đánh bắt gần bờ của xã Diễn Kim, Diễn Hải trong sáng nay đều trúng cá rớp. Bè được ít cũng có 50 kg, phổ biến từ 100 - 150 kg cá. Tính ra, trong ngày hôm nay, ngư dân Diễn Châu đánh bắt được hàng tấn cá rớp.
Cá rớp được thương lái thu mua 30.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Cá rớp có hình dạng gần giống cá trích, được thương lái thu mua 30.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Văn Thủy chủ bè ở xã Diễn Hải cho hay: Khi bè về đến bờ, cả gia đình túm nhau gỡ cá ra khỏi lưới. Do cá tươi ngon, nên được bao nhiêu, thương lái thu mua bấy nhiêu ngay tại chỗ.

Huyện Diễn Châu hiện có khoảng 100 bè mảng, tập trung nhiều nhất ở các xã: Diễn Kim, Diễn Bích, Diễn Hải... Mỗi bè mảng được gắn máy công suất 18 CV, đánh bắt ven bờ, sản phẩm thường đánh bắt được ruốc biển, cá trích, sứa... .
Clip ngư dân Nghệ An gỡ cá trên biển.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.