Ngư dân Nghệ An tất bật chuẩn bị hậu cần để vươn khơi

(Baonghean.vn) - Những ngày này, ngư dân huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang tích cực chuẩn bị vươn khơi đánh bắt hải sản sau gần nửa tháng nằm bờ tránh áp thấp và nghỉ kỳ trăng.
Gần nửa tháng nay, ngư dân vùng biển Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Tiến Thủy, Sơn Hải... phải về bờ tránh trú những đợt áp thấp nhiệt đới và bão số 3. Những ngày cuối tháng 7 khi thời tiết đã ổn định, ngư dân sửa sang lại ngư cụ, chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm để ra khơi đánh bắt. Ảnh: Việt Hùng.
Gần nửa tháng nay, ngư dân vùng biển Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Tiến Thủy, Sơn Hải... về bờ tránh trú áp thấp nhiệt đới. Những ngày cuối tháng 7 khi thời tiết đã ổn định, ngư dân sửa sang lại ngư cụ, chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm để ra khơi đánh bắt. Ảnh: Việt Hùng.
Theo ngư dân Nguyễn Văn Hưng ở xã Sơn Hải, khi thời tiết trở lại bình thường, sáng nay tàu của anh đã chuẩn bị hơn 4.000 lít dầu và 3.000 lít nước ngọt cùng hàng nghìn cây đá để ra khơi vào sáng mai. Đợt này tàu nằm bờ dài ngày nên mong ra khơi sớm khai thác để có thu nhập. Ảnh: Việt Hùng.
Theo ngư dân Nguyễn Văn Hưng ở xã Sơn Hải, khi thời tiết trở lại bình thường, sáng nay tàu của anh đã chuẩn bị hơn 4.000 lít dầu và 3.000 lít nước ngọt cùng hàng nghìn cây đá để ra khơi vào sáng mai 31/7.  Ảnh: Việt Hùng.
 
"Để hỗ trợ ngư dân yên tâm đánh bắt hải sản, các cơ sở xăng dầu, đá lạnh... luôn cung cấp nguyên liệu kịp thời và hầu hết cho ngư dân nợ tiền; khi nào tàu về bờ xuất bán hải sản xong sẽ thanh toán sau" - Anh Hồ Văn Giang, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã Sơn Hải cho hay. Ảnh: Việt Hùng.
"Để hỗ trợ ngư dân yên tâm đánh bắt hải sản, các cơ sở xăng dầu, đá lạnh... luôn cung cấp nguyên liệu kịp thời và hầu hết cho ngư dân nợ tiền; khi nào tàu về bờ xuất bán hải sản xong sẽ thanh toán sau" - Anh Hồ Văn Giang, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã Sơn Hải cho hay. Ảnh: Việt Hùng.
 
Sau đợt nằm bờ dài ngày tránh trú bão, nhiều tàu cá của ngư dân bị hư hỏng một số thiết bị máy móc. Hiện nay, ngư dân đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa các thiết bị để sớm vươn khơi. Ảnh: Việt Hùng.
Một số tàu cá hư hỏng thiết bị máy móc đang được bà con ngư dân khẩn trương khắc phục, sửa chữa để sớm vươn khơi. Ảnh: Việt Hùng.
 
 Những tàu vươn khơi trong nay mai đã được người thân chuẩn bị lương thực, rau màu đầy đủ. Bà Hồ Thị Hương ở xã Tiến Thủy cho biết:
Những tàu vươn khơi được người thân chuẩn bị lương thực, rau màu đầy đủ. Bà Hồ Thị Hương ở xã Tiến Thủy cho biết: "Tàu ra biển thường 7 - 10 ngày mới về bờ nên việc chuẩn bị lương thực rất cần thiết. Trên tàu đông người, mỗi lần ra khơi tôi mua khoảng 70 - 80 kg gạo, 90 - 100 kg rau gồm bí xanh, mướp, cà chua, cải bắp... để mang lên tàu". Ảnh: Việt Hùng.
 
Để phục vụ cho gần 1.200 phương tiện khai thác hải sản, thời gian này 40 cơ sở kinh doanh xăng dầu, gần 50 cơ sở sản xuất đá lạnh tại biển hoạt động liên tục. Mỗi lần ra khơi, các cơ sở cung cấp trên 7 triệu lít dầu và 25.000 tấn đá lạnh cho các tàu cá. Ảnh: Việt Hùng.
Để phục vụ cho gần 1.200 phương tiện khai thác hải sản, thời gian này 40 cơ sở kinh doanh xăng dầu, gần 50 cơ sở sản xuất đá lạnh tại biển hoạt động liên tục. Mỗi lần ra khơi, các cơ sở cung cấp trên 7 triệu lít dầu và 25.000 tấn đá lạnh cho các tàu cá. Ảnh: Việt Hùng.
 
Không chỉ ở Quỳnh Lưu, hơn 600 tàu cá xa bờ của ngư dân TX. Hoàng Mai cũng chuẩn bị ngư lưới cụ, nguyên liệu, thực phẩm để vươn khơi đánh bắt. Ảnh: Việt Hùng.
Không chỉ ở Quỳnh Lưu, hơn 600 tàu cá xa bờ của ngư dân TX. Hoàng Mai cũng đang chuẩn bị ngư lưới cụ, nguyên liệu, thực phẩm để vươn khơi đánh bắt. Ảnh: Việt Hùng.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.