Ngược xuôi chở thuê cây cảnh dịp Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, những người đạp xích lô, xe ôm như được dịp kiếm thêm thu nhập khi nhận chở thuê cây cảnh cho khách hàng.

 

Chiều 22/1 (ngày 25 tháng Chạp), dạo quanh một vòng chợ hoa Tết TP Vinh, nhiều người dân đang đi mua hoa, cây cảnh về chơi Tết. Trong đó có những người đạp xích lô, xe ôm cũng ngược xuôi chở thuê cây cảnh cho khách hàng
Chiều 22/1 (ngày 25 tháng Chạp), dạo quanh một vòng chợ hoa Tết TP Vinh, nhiều người dân đang đi mua hoa, cây cảnh về chơi Tết. Trong đó có những người đạp xích lô, xe ôm cũng ngược xuôi chở thuê cây cảnh cho khách hàng. Ảnh: Nam Phúc
Nhiều cây cảnh lớn phải vận chuyển bằng ô tô tải.
Nhiều cây cảnh lớn phải vận chuyển bằng ô tô tải. Ảnh: Nam Phúc
Một khách hàng chọn mua cây mai chơi Tết thuê xe máy chở về nhà ở phường Hà Huy Tập (TP Vinh)
Một khách hàng chọn mua cây mai chơi Tết thuê xe máy chở về nhà ở phường Hà Huy Tập (TP Vinh). Ảnh: Nam Phúc
Anh Nguyễn Văn Mạnh (28 tuổi) cùng em họ nhận chở thuê cây cảnh cho khách hàng hơn một tuần qua. “Mỗi lần chở thuê có giá từ 50.000 đồng - 200.000 đồng, tùy thuộc vào quãng đường từ chợ hoa đến địa điểm khách hàng”, anh Mạnh nói.
Anh Nguyễn Văn Mạnh (28 tuổi) cùng em họ nhận chở thuê cây cảnh cho khách hàng hơn một tuần qua. “Mỗi lần chở thuê có giá từ 50.000 đồng - 200.000 đồng, tùy thuộc vào quãng đường từ chợ hoa đến địa điểm khách hàng”, anh Mạnh nói. Ảnh: Nam Phúc
 Ông Phan Văn Kiên (47 tuổi, áo xanh) làm nghề đạp xích lô nhận chở cây cảnh thuê dịp Tết. “Có khách gọi là tôi lên đường, những ngày này thu nhập khá hơn so với ngày thường. Để đưa cây cảnh đến tận nơi cho khách phải đảm bảo không để cây cảnh bị hỏng”, ông Kiên cho hay
Ông Phan Văn Kiên (47 tuổi, áo xanh) làm nghề đạp xích lô nhận chở cây cảnh thuê dịp Tết. “Có khách gọi là tôi lên đường, những ngày này thu nhập khá hơn so với ngày thường. Để đưa cây cảnh đến tận nơi cho khách phải đảm bảo không để cây cảnh bị hỏng”, ông Kiên cho hay. Ảnh: Nam Phúc
Những lúc vắng khách, xích lô lại trở thành “đạo cụ” cho những nhiếp ảnh gia.
Những lúc vắng khách, xích lô lại trở thành “đạo cụ” cho những nhiếp ảnh gia. Ảnh: Nam Phúc
hững người chở thuê cây cảnh Tết đang hối hả đem xuân về với mọi nhà
Những người chở thuê cây cảnh Tết đang hối hả đem xuân về với mọi nhà. Ảnh: Nam Phúc



Nam Phúc

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.