Người Ấn Độ mang 'địa ngục trần gian' tới Nepal

Hàng nghìn lao động Ấn Độ chạy trốn khỏi đất nước biến quốc gia láng giềng Nepal thành địa ngục trần gian tiếp theo khi ca Covid-19 tăng đột biến.
Người đàn ông mặc đồ bảo hộ đứng giữa đống lửa hỏa táng các nạn nhân chết vì Covid-19 trên bờ sông Bagmati ở Kathmandu, Nepal hôm 7/5. Ảnh: AFP
Người đàn ông mặc đồ bảo hộ đứng giữa đống lửa hỏa táng các nạn nhân chết vì Covid-19 trên bờ sông Bagmati ở Kathmandu, Nepal hôm 7/5. Ảnh: AFP

Những nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng Covid-19 ngày càng trầm trọng ở Ấn Độ đã thất bại khi đất nước vẫn ghi nhận trên dưới 400.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Giờ đây, tất cả mọi người từ tầng lớp trung lưu đến lao động nhập cư đều đang cố trốn chạy khỏi đất nước nhanh nhất có thể.

Vài tuần trước, ông trùm kinh doanh, sao điện ảnh, thời trang đã thuê máy bay tư nhân để rời khỏi Ấn Độ. Các máy bay này hiện được thuê bởi tầng lớp trung lưu, người đang chi ra những đồng tiền tiết kiệm để cứu tính mạng của họ.

Kanika Tekriwal, Giám đốc điều hành Công ty chuyên cho thuê máy bay tư nhân JetSetGo nói rằng, công ty đã chứng kiến lượng đặt tăng 900%, nhưng đó không phải khách hàng thông thường.

"Sẽ là sai lầm nếu nói chỉ những người giàu có Ấn Độ mới đang rời khỏi đất nước bằng máy bay tư nhân", Tekriwal cho biết hôm 6/5 từ nơi trú ẩn an toàn ở Maldives. "Trong 10 ngày qua, những gì chúng tôi thực sự thấy là bất cứ ai có thể tập hợp nguồn lực và phương tiện để gom tiền thuê máy bay tư nhân, hoặc gom tiền chỉ để rời khỏi đất nước".

Các điểm đến phổ biến nhất là Maldives, nơi có giá khoảng 20.000 USD cho một máy bay 8 chỗ có phi công, và Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi có mức giá khổng lồ 31.000 USD cho một chiếc 6 chỗ có phi công. Đây là hai trong số những quốc gia cuối cùng cho phép hành khách Ấn Độ nhập cảnh, miễn là họ âm tính với nCoV trước khi khởi hành.

Tuy nhiên, những người không có tiền tiết kiệm là những người đang lây lan loại virus chết người sang các nước láng giềng. Hàng nghìn lao động nhập cư chạy trốn khỏi Ấn Độ đã biến nước láng giềng Nepal thành địa ngục trần gian tiếp theo. Một số chuyên gia dự đoán tình hình Nepal có thể còn tồi tệ hơn Ấn Độ và Thủ tướng KP Sharma Oli cũng đang bị chỉ trích vì cách ứng phó đại dịch sai lầm như Thủ tướng Ấn Narendra Modi.

Thủ đô Kathmandu hiện bị phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng lo ngại ngày càng gia tăng rằng thành phố biên giới Nepalgunj, nơi hàng nghìn lao động nhập cư từ Ấn Độ trở về, có thể chứng kiến ca nhiễm tăng đột biến. Thành phố chỉ có khoảng chục giường chăm sóc tích cực và hầu hết nguồn cung cấp y tế đến từ Ấn Độ nên có thể sớm đối mặt tình trạng thiếu hụt.

Tỷ lệ dương tính trong số những người được xét nghiệm ở Nepal đang nhích lên gần 50%, gần như chính xác quỹ đạo Ấn Độ trải qua hai tuần trước. Tuy nhiên, do hệ thống chăm sóc y tế thậm chí chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng với 0,7 bác sĩ/100.000 dân, ít hơn hầu hết mọi nơi trên thế giới, nhiều chuyên gia lo ngại cuộc khủng hoảng Nepal có thể còn nguy hiểm hơn cả Ấn Độ. Nepal, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, chỉ có 1.595 giường chăm sóc tích cực và 480 máy thở cho toàn bộ dân số 30 triệu người.

"Những gì đang xảy ra ở Ấn Độ là hình ảnh kinh hoàng về tương lai của Nepal nếu chúng tôi không thể ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 mới nhất đang cướp đi ngày càng nhiều sinh mạng", Netra Prasad Timsina, người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Nepal cho hay.

Cũng như Ấn Độ, Chính phủ Nepal đã cho phép các cuộc tụ tập đông người và phản đối phong tỏa, đồng thời bị chỉ trích vì đã mở cửa đỉnh Everest để thu hút du khách. Hiện có báo cáo về đợt bùng phát tại điểm cắm trại ở chân núi khi một số người leo núi đăng trên mạng xã hội rằng họ dương tính với virus, dù Chính phủ Nepal phủ nhận. Pawel Michalski, một nhà leo núi Ba Lan cho biết trên Facebook rằng, 30 người đã được sơ tán khỏi trại sau khi nhiễm virus.

Nhiều công dân Nepal, bao gồm cựu vương và cựu hoàng hậu, đã nhiễm virus khi tham dự lễ hội tắm sông Hằng cùng hàng nghìn người khác. Lễ hội tôn giáo của riêng Nepal được phép tiếp tục vào đầu tháng 4, bất chấp sự gia tăng ca nhiễm và cuộc khủng hoảng ở quốc gia láng giềng Ấn Độ. Nhiều người quy trách nhiệm cho Thủ tướng vì đã đáp ứng nguyện vọng của cử tri thay vì bảo vệ họ.

Thủ tướng Oli đưa ra một số giải pháp ứng phó dịch bệnh, gồm súc miệng bằng lá ổi, khiến nhiều người dân làm theo.

Trở lại Ấn Độ, tình hình trở nên tồi tệ hơn với nhiều ca nhiễm mới và những kẻ lợi dụng tình hình để trục lợi. Cảnh sát hôm 7/5 phát hiện 100 máy tạo oxy trong cuộc đột kích vào nhà hàng và quán bar liên quan ông trùm chợ đen Navneet Kalra, người đang lẩn trốn. Cảnh sát đột kích sau khi nhận tin báo người dân xếp hàng dài chờ đợi bên ngoài những địa điểm trên và rời đi với những chiếc túi dường như không chứa thực phẩm.

Cảnh sát cũng tìm thấy những vật phẩm hiện có nhu cầu cao, gồm khẩu trang N-95 nhập khẩu từ Trung Quốc và được bán với giá cao ngất ngưởng ở Thủ đô New Delhi. Cảnh sát đã tịch thu hơn 500 thiết bị y tế.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.