Người ba lần làm thủ tướng Ấn Độ qua đời ở tuổi 93

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cựu thủ tướng Atal Bihari Vajpayee qua đời sau 9 tuần nhập viện vì sức khỏe suy yếu trầm trọng.
Người ba lần làm thủ tướng Ấn Độ qua đời ở tuổi 93 ảnh 1

Cựu thủ tướng Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee. Ảnh: NDTV

Theo New Straits Times, sức khỏe của ông Vajpayee đã suy yếu trong nhiều năm qua nhưng gần đây càng trở nên nghiêm trọng. Cựu thủ tướng nhập viện ở New Delhi 9 tuần trước sau khi xuất hiện các biến chứng về sức khỏe.

"Thật không may khi tình trạng của ông xấu đi trong 36 giờ qua và phải cần đến hệ thống hỗ trợ sự sống. Dù chúng tôi nỗ lực hết sức nhưng ông đã ra đi vào hôm nay. Chúng tôi chia sẻ với đất nước nỗi buồn sâu sắc về mất mát lớn lao này", bệnh viện cho biết trong một tuyên bố.

"Sự ra đi của Atal Ji là một mất mát cá nhân và không thể thay thế đối với tôi", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng trên Twitter hôm nay. "Sự lãnh đạo mẫu mực của Atal Ji đã tạo nền tảng cho một Ấn Độ vững mạnh, thịnh vượng trong thế kỷ 21".

Atal Bihari Vajpayee sinh 25/12/1924, là cựu nhà báo, nhà thơ và chính trị gia đã đặt nền tảng cho sự lớn mạnh của đảng Bharatiya Janata (BJP), chính đảng cầm quyền tại Ấn Độ hiện nay.

Ông từng ba lần giữ chức thủ tướng Ấn Độ từ năm 1996 đến 2004. Năm 1998, Vajpayee khiến thế giới kinh ngạc khi ra lệnh tiến hành các cuộc thử hạt nhân dưới lòng đất để đưa Ấn Độ trở thành một cường quốc về vũ khí hạt nhân.

Đó cũng là lần đầu tiên Ấn Độ thử hạt nhân kể từ năm 1974. Các thử nghiệm được tiến hành mà không có bất kỳ cảnh báo nào đối với cộng đồng quốc tế, gây chỉ trích và lo ngại. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, ông được ca ngợi như người hùng, một lãnh đạo coi trọng an ninh quốc gia và không sợ áp lực quốc tế.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.