Người biểu tình Haiti phản đối liên minh với Hoa Kỳ và “chào mừng Putin“

Những người biểu tình ở Haiti đã phản đối liên minh với Hoa Kỳ, đồng thời hướng đến Moskva, Caracas và Bắc Kinh để tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc giải quyết khủng hoảng, tờ Le Journal de Montreal đưa tin.
Người biểu tình ở Haiti. Ảnh: Reuters
Người biểu tình ở Haiti. Ảnh: Reuters
"Chúng tôi muốn tuyên bố chấm dứt quan hệ với Hoa Kỳ. Họ đã chiếm đóng đủ lâu ở đất nước này, và chúng tôi không muốn điều đó tiếp diễn", lãnh đạo nhóm biểu tình tên Bronson nói với các phóng viên.
Theo truyền thông, những người tham gia các cuộc tuần hành ở thủ đô Haiti Port-au-Prince tuyên bố Tổng thống Moise và cựu nguyên thủ quốc gia Michel Martelly là "tay sai của Washington". Ngoài ra, người Haiti đốt cờ Hoa Kỳ, hô vang: "Đả đảo người Hoa Kỳ, chào mừng Putin!". Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình.

Những cuộc biểu tình rầm rộ đầu tiên ở Cộng hòa Haiti đã được tổ chức vào tuần trước. Người dân yêu cầu Tổng thống Jovenel Moise từ chức, cáo buộc chính phủ của ông không cung cấp cho công dân những thứ thiết yếu.

Bất chấp những biến động đang diễn ra trong đất nước, Moise nói rằng ông không có ý định từ bỏ chức vụ này.

Theo truyền thông, đã có ít nhất 7 nạn nhân của phong trào phản kháng. Trong số đó có một chàng trai trẻ bị giết chỉ vài mét cách dinh Tổng thống ở Port-au-Prince.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.