Người chồng nói ân hận vì chém chết người khi vợ cũ đến đòi nợ

(Baonghean.vn) - “Trong những ngày tạm giam, bị cáo cảm thấy ân hận về việc làm của mình. Nhiều đêm, bị cáo không chợp mắt được sau khi nghĩ đến hình ảnh của nạn nhân" - Nguyễn Quốc Khánh nói tại tòa.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (51 tuổi), trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương về tội “Giết người”.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận vì sự ra tay máu lạnh của bị cáo. Những nhát dao của Khánh không những khiến một người tử vong tại chỗ mà còn khiến một thanh niên khác bị thương tật đến 45%. Do vậy, phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Khánh thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Nguyễn Quốc Khánh bị tuyên phạt tù chung thân tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trần Vũ
Nguyễn Quốc Khánh bị tuyên phạt tù chung thân tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trần Vũ

Chạm mặt vợ cũ tại tòa nhưng cả hai không nói với nhau điều gì dù trước đó họ từng có gần 30 năm “đầu gối tay ấp”. Năm 1990, Nguyễn Quốc Khánh và chị Nguyễn Thị Xuân (48 tuổi) nên duyên vợ chồng với nhau. Quá trình chung sống, họ có với nhau 2 mặt con. Dù các con đã trưởng thành, chuẩn bị yên bề gia thất nhưng giữa Khánh và vợ lại có những mâu thuẫn không thể hàn gắn.

Sau nhiều lần được TAND huyện Đô Lương hòa giải không thành, hai người chính thức đường ai nấy đi vào giữa năm 2018. Về phần phân chia tài sản sau ly hôn, tòa buộc Khánh phải trả cho chị Xuân hơn 53 triệu đồng. Số tiền đó cũng là căn nguyên dẫn đến vụ án mạng thương tâm.

Theo lời khai của Khánh tại tòa, sau phán quyết của tòa, vì chưa xoay được tiền nên bị cáo đã mấy lần khất vợ cũ gia hạn thêm thời gian trả nợ. Về phía người vợ, do đòi nợ không được nên đã thuê anh Nguyễn Kim Đ. (SN 1987, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) can thiệp. Trong tháng 4/2019, anh Đ. cùng chị Xuân đã mấy lần đến hỏi nợ nhưng không được Khánh trả.

Do vậy, ngày 18/5, anh Đ. chị Xuân đi cùng Nguyễn Công Giang (SN 1986) đến nhà Khánh để đòi nợ. Lúc này, ngoài vợ chồng con trai Khánh còn có người vợ hờ đang ở trong nhà. Nghe tiếng chó sủa biết có người đến nên Khánh liền chuẩn bị 2 con dao.
Chị Xuân nói về khoản tiền hơn 53 triệu đồng mà chồng cũ nợ mình. Ảnh: Trần Vũ
Chị Xuân nói về khoản tiền hơn 53 triệu đồng mà chồng cũ nợ mình. Ảnh: Trần Vũ

Khi anh Đ. vừa bước lên bậc tam cấp, Khánh lao đến chém nhiều nhát vào người. Anh Đ.đưa tay đỡ và lùi lại nhặt 1 chiếc gậy đánh trả trúng tay Khánh rồi chạy ra vườn. Khánh cầm dao đuổi theo chém liên tiếp vào người anh Đ. khiến nạn nhân gục xuống, sau đó tử vong.

Thấy bạn đi cùng bị chém nên anh Giang liền chạy đến can ngăn nhưng cũng bị Khánh rượt đuổi, chém liên tiếp vào đầu, người, khuỷu tay, bàn tay, gò má… Anh Giang được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An với tỉ lệ thương tích trên cơ thể 45%.

Kết quả giám định pháp y kết luận, nguyên nhân chết của anh Nguyễn Kim Đ. là suy tuần hoàn cấp, đứt thủng xương hộp sọ, đứt xương cánh tay trái và xương mác trái.

Tại tòa, trình bày về lý do phạm tội, Khánh khai do liên tục bị thúc ép trả nợ. Hơn nữa, việc chị Xuân tự động đến nhà lấy đi 10 bao lúa khiến bị cáo bức xúc nên đã không kiềm chế được hành vi của mình. Khi được tòa hỏi tại sao lại chém nhiều nhát vào người bị hại dù họ chưa làm gì mình? Khánh biện minh vì lo sợ mình bị đánh nên đã ra tay trước. Tòa cho rằng, hành vi của bị cáo là có tính côn đồ, đã nhẫn tâm chém nhiều nhát dao vào người bị hại dù họ chưa có động thái gì.

Bị cáo suy nghĩ gì về hành vi của mình? Trước câu hỏi của tòa Khánh trả lời: “Bị cáo rất hối hận. Trong những ngày bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều. Nhiều đêm bị cáo bị ám ảnh, không tài nào chợp mắt vì hành vi sai trái của mình. Bị cáo rất có lỗi với nạn nhân và gia đình bị hại”. 

Đến tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứng trong vụ án, chị Xuân luôn tỏ thái độ lạnh lùng với chồng cũ. Được phát biểu tại tòa, chị trình bày lại chuyện nợ nần giữa mình với chồng cũ và đề nghị bị cáo phải trả số tiền còn thiếu.

Giờ nghị án, người vợ cũ vội ra ngoài. Trong khi đó, một người phụ nữ nói giọng Bắc lại cố tiến lại gần bị cáo. Người này cho biết, quen Khánh trong khoảng thời gian bị cáo ra Bắc làm thuê. Đồng cảm trước hoàn cảnh của nhau nên cả hai dọn về chung sống dù chưa đăng ký kết hôn.
Vợ hờ của Khánh kể lại sự việc. Ảnh: Trần Vũ
Vợ hờ của Khánh kể lại sự việc. Ảnh: Trần Vũ

Hôm xảy ra vụ việc, chị cũng là người có mặt tại hiện trường, nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh nên không kịp can ngăn. Gặp chồng hờ tại tòa, người phụ nữ này đã nhắn nhủ Khánh cải tạo tốt.

Với tội “Giết người”, Nguyễn Quốc Khánh bị tuyên phạt mức án chung thân. Tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 191 triệu đồng.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.