Người có thể kết thúc cuộc phản công của Ukraine là ai?

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo South China Morning Post (SCMP), tân Chủ tịch Hạ viện của Mỹ sẽ là người kết thúc cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine. 

Screen Shot 2023-10-29 at 3.25.48 PM.png
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: Reuters

Ria Novosti dẫn bài bình luận của tờ SCMP nhận định rằng, tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson có thể ngăn chặn cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

"Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Johnson là người phản đối việc tài trợ thêm cho Ukraine. Các nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở Hạ viện có thể đơn giản từ chối yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về viện trợ cho cả Israel và Ukraine" - SCMP cho biết.

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson không ủng hộ gói viện trợ trị giá 106 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng cho rằng, không nên dùng Israel làm đòn bẩy để viện trợ cho Ukraine.

Hơn nữa, về khoản viện trợ cho Kiev, ông Mike Johnson nhấn mạnh, muốn biết mục tiêu và "nước cờ cuối cùng" ở Ukraine là gì, nhưng Nhà Trắng chưa cung cấp được những thông tin đó.

SMCP nhấn mạnh rằng, trong khi Nga đã chứng minh được khả năng tiếp tục chiến đấu, thì sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây là "cứu cánh" cho Ukraine. Và sự phụ thuộc này cuối cùng sẽ không bền vững.

"Nếu Mỹ ngừng viện trợ Kiev, rất khó có khả năng châu Âu sẽ lấp đầy khoảng trống này. Các nền kinh tế trên khắp châu Âu đã và đang trải qua thời kỳ khó khăn, ngay cả ở những đầu tàu kinh tế như Đức" - SCMP viết.

Theo SCMP, các biện pháp trừng phạt chống lại Nga không mang lại kết quả tích cực. Ngược lại, nền kinh tế Nga chưa gặp phải "vết thương chí mạng" nào. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga được dự đoán lên 2,5% trong năm nay - một tốc độ vượt xa Đức.

"Nếu các biện pháp trừng phạt kinh tế không có tác dụng và các hoạt động quân sự không có kết quả thì lệnh ngừng bắn sẽ là lựa chọn duy nhất" - SCMP đưa ra nhận định.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.