Người dân cần chấp hành kỷ luật khi lao động ở nước ngoài

(Baonghean.vn) - Khó trong xây dựng giao thông nông thôn, bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực trạng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, XKLĐ là những vấn đề được cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri tại hai xã Diễn Minh và Diễn Thắng - Diễn Châu

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, chiều 16/8, bà Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri 2 xã Diễn Thắng và Diễn Minh (huyện Diễn Châu).

Đại biểu tham gia kỳ tiếp xúc cử tri.
Đại biểu tham gia kỳ tiếp xúc cử tri.

Sau khi thông báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, kết quả kỳ họp HĐND lần thứ hai, cử tri hai xã đã nêu nhiều kiến nghị băn khoăn liên quan đến những vấn đề quốc kế dân sinh tại địa bàn.

Cử tri Trần Niết xã Diễn Thắng kiến nghị với đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cử tri Trần Niết xã Diễn Thắng kiến nghị với đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Trần Đức Thành (xã Diễn Thắng), nêu vấn đề: Hiện tại, tình hình an ninh nông thôn diễn biến phức tạp, nhưng số lượng công an thường trực đối với xã loại 3 như Diễn Thắng chỉ có 2 người. Bên cạnh số lượng mỏng thì chế độ hưởng thấp, chỉ 0,8 mức lương tổi thiểu; trong khi đó, nhiệm công việc phức tạp, thường xuyên va chạm, thậm chí là nguy hiểm. Đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu tăng số lượng người và chế độ cho lực lượng này để hoạt động an ninh nông thôn được đảm bảo.

Cử tri Trần Đức Thành cũng kiến nghị HĐND tỉnh cần ban hành chính sách đặc thù cho các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới.

Người dân xóm Dương Đông, xã Diễn Phong (Diễn Châu) làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xóm Dương Đông, xã Diễn Phong (Diễn Châu) làm đường giao thông nông thôn.

Cử tri Trần Niết (xóm 1, xã Diễn Thắng), phản ánh việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7, từ thị trấn huyện Diễn Châu lên thị trấn huyện Đô Lương chỉ có 33 km nhưng nhiều năm vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đi lại của các phương tiện tham gia giao thông và đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Đối với riêng xã Diễn Thắng, do việc mở rộng, tôn nền của tuyến đường đi qua địa bàn đã ảnh hưởng đến dòng chảy, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cử tri Trần Niết cũng cho rằng, vấn đề này đã được kiến nghị tại nhiều kỳ tiếp xúc cử tri nhưng chưa được thực hiện.

Cử tri Nguyễn Thị Ngà (xã Diễn Minh) cho rằng, hiện tại quy định số học sinh/lớp của ngành giáo dục – đào tạo đang làm khó phụ huynh học sinh và quyền lợi đến trường các cháu mầm non. Bởi thực tế, các địa phương ngân sách chưa đáp ứng việc xây dựng phòng học mẫu giáo, nhà trẻ, trong khi đó nhu cầu đưa trẻ đến trường ngày càng lớn. Vì vậy, ngành giáo dục – đào tạo cần tăng số trẻ/lớp để khắc phục tình trạng cháu được học, cháu không trong khi các phụ huynh đều thực hiện nghĩa vụ như nhau.

Liên quan đến vấn đề đất đai, các cử tri Trần Huy Sơn, Lê Đình Sợi, (xóm 7, xã Diễn Thắng) nêu tình trạng có nhiều hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rồi việc có những hộ gia đình do xóm, xã thu “sổ đỏ” cách đây 20 năm nhưng nay vẫn chưa được trả hoặc cấp lại. Nhiều hộ muốn thế chấp để vay tiền cho con em xuất khẩu lao động nhưng không được, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Bà Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời thắc mắc kiến nghị của cử tri.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời thắc mắc kiến nghị của cử tri.

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, bà Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong việc tiếp thu, theo đuổi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri để báo cáo với cử tri ở kỳ tiếp xúc kế tiếp. Thừa nhận bất cập về chế độ đối với công an viên xã, bà Cao Thị Hiền cho rằng, chế độ hiện tại đang được thực hiện theo Nghị định 92 của Chính phủ quy định về cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp thu báo cáo với Trung ương nghiên cứu, xem xét.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri xây dựng các hồ bơi, bể bơi để dạy bơi cho trẻ, phòng chống tình trạng đuối nước ở trẻ em, bà Cao Thị Hiền, cho rằng đây là việc làm cần thiết, tuy nhiên việc xác định xây dựng hồ bơi, bể bơi đòi hỏi phải có quá trình, có kinh phí. Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho trẻ, các bậc phụ huynh cần quan tâm dạy các kỹ năng phòng tránh và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trả lời về việc ngừng tuyển dụng lao động Nghệ An sang Hàn Quốc, bà Cao Thị Hiền, khẳng định, đây là thực trạng đáng buồn. Mục tiêu xuất khẩu lao động là giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện thu nhập cho người dân, nhưng khi sang nước bạn lao động, một số lao động đã tự ý bỏ ra làm ngoài để có thu nhập cao hơn; đối với các nước tiên tiến thường khó chấp nhận lao động thiếu ý thức chấp hành kỷ luật lao động. Điều này khiến chúng ta mất rất lớn, người lao động ở nước ngoài thì sống chui lủi, người ở nhà thì không có cơ hội đi xuất khẩu lao động. Giải pháp giải quyết tình trạng này là mỗi địa phương, mỗi gia đình cần tuyên truyền để người đi trước về, người đi sau tiếp tục.

Bà Cao Thị Hiền cũng đã giải trình các kiến nghị của cử tri liên quan đến giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách, chế độ cán bộ xóm, người cao tuổi; kiến nghị hỗ trợ mua máy phòng chống cháy rừng; nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa cho người dân khu vực nông thôn; cơ sở vật chất cho bậc mầm non...

Mai Hoa

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.