Người dân chuẩn bị nguồn gà sạch phục vụ thị trường Tết

(Baonghean) - Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân vào dịp Tết Nguyên đán, thời điểm này, các hộ chăn nuôi ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) bắt đầu ươm gà giống chuẩn bị nguồn gà sạch để cung cấp cho thị trường.

Trên diện tích đất đấu thầu rộng 2,7 ha, anh Phạm Kim Hảo ở thôn 11, xã Lĩnh Sơn hiện đang nuôi 6.000 con gà thịt, trong đó 4.000 con đã đến kỳ xuất bán, còn 2.000 con đang bắt đầu ươm để phục vụ thị trường dịp Tết.

Nhờ có quỹ đất rộng, anh Hảo vừa nuôi thả, vừa nuôi nhốt nên gà phát triển nhanh... Với sự chuẩn bị khá chu đáo về con giống, phòng chống dịch bệnh, gia đình anh Hảo hy vọng lứa gà dịp cuối năm sẽ phát triển tốt, được giá và tiêu thụ thuận lợi.

Hiện nay nhiều hộ ở Anh Sơn đều nuôi theo hình thức vừa nuôi thả, vừa nuôi nhốt nên gà phát triển nhanh, chất lượng thịt ngon. Ảnh: Thái Hiền
Hiện nay nhiều hộ ở Anh Sơn đều nuôi theo hình thức vừa nuôi thả, vừa nuôi nhốt nên gà phát triển nhanh, chất lượng thịt ngon. Ảnh: Thái Hiền
Gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh ở thôn Kẻ May, xã Cẩm Sơn mới mua giống 1.500 con gà. Khoảng 3 tháng nữa gà sẽ kịp cung cấp thị trường Tết.
Dịp Tết năm nay, dự tính, toàn huyện Anh Sơn có khoảng hơn 500.000 con gà bán ra thị trường, với giống gà chủ yếu là gà ri, gà lai chọi, gà cỏ... Theo phần lớn người nuôi gà, cuối năm thường mang lại lợi nhuận cao do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, giá bán tăng.
Thời gian đầu, nuôi úm trong chuồng kín và đỏ bóng đèn để sưởi ấm cho gà nhanh phát triển. Ảnh: Thái Hiền
Thời gian đầu, nuôi úm trong chuồng kín và đỏ bóng đèn để sưởi ấm cho gà nhanh phát triển. Ảnh: Thái Hiền
Để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng lớn, hiện nay các hộ đã chuyển tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ sang hướng quy mô lớn, trong đó tập trung nhiều ở 21 trang trại lớn, còn lại là chăn nuôi hộ với quy mô từ 500 con.
Vụ nuôi phục vụ Tết năm nay, người chăn nuôi trên địa bàn huyện ANh Sơn tập trung gà thả vườn, tỷ lệ tăng đàn từ 15 - 20%, tập trung chủ yếu tại các xã: Cẩm Sơn, Tường Sơn, Khai Sơn, Đức Sơn... 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.