Người dân chung tay 'xây' những con đường hoa tươi rực rỡ

Xuân Hoàng - Đăng Trí - Thu Hiền

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ấn tượng đầu tiên khi về với các xã nông thôn mới ở nhiều miền quê xứ Nghệ là những con đường hoa được rực rỡ sắc màu, đẹp ngỡ ngàng...
Một góc đường hoa ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, địa phương đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Xuân Hoàng
Một góc đường hoa ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, địa phương đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Xuân Hoàng
Xã, xóm đầu tư xây bồn và kinh phí mua giống hoa, mỗi gia đình có trách nhiệm chăm sóc; tạo nên những con đường hoa tươi nối dài quanh xóm làng, rực rỡ, đẹp mắt. Ảnh: Xuân Hoàng
Xã, xóm đầu tư xây bồn và kinh phí mua giống hoa, mỗi gia đình có trách nhiệm chăm sóc; tạo nên những con đường hoa tươi nối dài quanh xóm làng, rực rỡ, đẹp mắt. Ảnh: Xuân Hoàng
Ở xã Thọ Thành (Yên Thành), phong trào trồng hoa ven đường cũng sôi nổi. Ở đây, người dân trồng xen hoa cánh bướm nhiều màu sắc, tô điểm những con đường quê. Ảnh: Đăng Trí
Ở xã Thọ Thành (Yên Thành), phong trào trồng hoa ven đường cũng sôi nổi. Ở đây, người dân trồng xen hoa cánh bướm nhiều màu sắc, tô điểm những con đường quê. Ảnh: Đăng Trí
Ở Sơn Thành đâu đâu cũng thấy những bồn hoa nối dài trên các nẻo đường. Ảnh: Xuân Hoàng
Đường quê ngày càng cuốn hút. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Trí Hóa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Thành cho biết:  Xã triển khai trồng hoa hai bên đường cách đây hơn 2 tháng, đến nay đã có 10/19 xóm đã trồng được hoa hai bên đường chính. Các xóm giao cho các hộ gia đình bám mặt đường chịu trách nhiệm bảo quản, chăm sóc... nên đường hoa ngày càng đẹp hơn. Có những xóm đầu tư 20 triệu đồng mua các loại cây cảnh, hoa để trồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ở xã Sơn Thành (Yên Thành), có 10/19 xóm đã trồng được hoa hai bên đường chính. Các hộ gia đình bám mặt đường chịu trách nhiệm bảo quản, chăm sóc đường hoa. Có những xóm đầu tư 20 triệu đồng mua các loại cây cảnh, hoa để trồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Các loại hoa khác cũng được người dân Thọ Thành đem trồng là chiều tím, vạn thọ, hoa rau sam, mười giờ... Những con đường hoa tạo cảnh quan xanh mát, tô điểm thêm làng quê nông thôn mới. Người dân cùng chung tay trồng, chăm sóc công trình chung của xóm còn giúp thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Ảnh: Quỳnh Trang
Người dân xã Thọ Thành (Yên Thành) chung tay tô điểm những con đường hoa, tạo cảnh quan làng quê trong thời kỳ mới. Hoạt động này còn giúp thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Ảnh: Quỳnh Trang
Để có những con đường hoa đẹp, phần lớn nhờ vào ý thức của người dân từ việc trồng cây, chăm sóc và bảo quản hoa hàng ngày. Ảnh: Xuân Hoàng
Đầu năm 2018, Hội LHPN huyện Nghi Lộc đã triển
khai kế hoạch xây dựng mô hình “Đường hoa thay cỏ dại gắn với xây dựng
nông thôn mới”. Xã Nghi Hưng là địa phương đi đầu thực hiện phong trào này. Để có những con đường hoa đẹp, người dân luôn ý thức từ việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ hoa hàng ngày. Ảnh: Thu Hiền
Gần 1 năm triển khai xây dựng mô hình, đến nay những con đường hoa hình thành và đua nhau khoe sắc, góp phần tô điểm cảnh quan làng quê thêm tươi mới và giàu sức sống. Ảnh: Thu Hiền
Gần 1 năm triển khai xây dựng mô hình, đến nay những con đường hoa hình thành và đua nhau khoe sắc, góp phần tô điểm cho làng quê thêm tươi mới. Ảnh: Thu Hiền

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.