Người dân, doanh nghiệp còn phàn nàn về thủ tục hành chính

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến được các đại biểu nêu ra tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Nghệ An tháng 11/2018. Nhiều đại biểu cho rằng công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến, nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn còn phàn nàn.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nội dung
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp, cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính.
 Người dân còn phàn nàn

Chiều 13/11, tiếp tục phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2018, ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018, nhiệm vụ 2019. Theo báo cáo, năm 2018, việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và công khai thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương đã có nhiều chuyển biến, nhiều đơn vị đã đưa 100% thủ tục hành chính vào thực hiện theo cơ chế một cửa và thực hiện niêm yết công khai.

Ông Đậu Văn Thanh-Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo về công tác cải cách hành chính
Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo về công tác cải cách hành chính.
Việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại 7 đơn vị điểm trong năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 để làm cơ sở nhân rộng ra toàn tỉnh nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ thị, xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác cải cách hành chính.
Đoàn công tác Sở Nội vụ kiểm tra quân số, tình hình chấp hành giờ giấc làm việc tại UBND xã Yên Na, Tương Dương.  Ảnh tư liệu
Đoàn công tác Sở Nội vụ kiểm tra quân số, tình hình chấp hành giờ giấc làm việc tại UBND xã Yên Na, Tương Dương. Ảnh tư liệu
 Tuy nhiên, ông Đậu Văn Thanh cũng cho biết, trên thực tế, việc thực hiện cơ chế một cửa ở một số cơ quan, đơn vị ở các cấp còn hình thức, chưa đúng thực chất; việc xử lý, giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức ở một số lĩnh vực công việc ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) vẫn còn chậm; việc chấp hành thủ tục hành chính tại một số cơ quan đơn vị ở các cấp vẫn chưa nghiêm nhất là việc chấp hành giờ giấc, sử dụng thời giờ làm việc; thực hiện các quy định về văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức chưa đảm bảo quy định. Người dân còn phàn nàn về thủ tục hành chính còn kéo dài; một số sở ngành, địa phương quản lý, đánh giá cán bộ chưa sát...

Ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp khó

 Góp ý về nâng cao công tác cải cách hành chính, các đại biểu cho rằng cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối thông tin các cấp. Hiện nay việc ứng dụng công tin ở các sở, ngành còn gặp nhiều khó khăn, như tốc độ đường truyền, an ninh mạng, tương tác với người dân còn kém...

Ông Nguyên Xuân Hải-Giám đốc Sở Tài chính cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, gặp nhiều trục trặc trong gửi thư điện tử, chữ ký số
Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, gặp nhiều trục trặc trong gửi thư điện tử, chữ ký số
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng phải đánh giá việc hoạt động ở các trung tâm “một cửa” ở cấp tỉnh có hiệu quả không; đạo đức công vụ là rất quan trọng, trách nhiệm công chức là phải phục vụ, hướng dẫn nhưng hiện nay làm chưa tốt nhiệm vụ đó, cần phải chấn chỉnh, quy trách nhiệm cho người đứng đầu để kiểm soát công chức; việc thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo, gây phiên hà cho cơ sở và các tổ chức doanh nghiệp.
Kết luận vấn đề này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành cần quan tâm đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, cần quy trách nhiệm cho người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính ở các đơn vị;  thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho nhân dân, doanh nghiệp.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...