Người dân góp ý thẳng, công an xã xử lý ngay từ cơ sở
Từ chuyện học sinh quấn pháo nổ, karaoke mở âm lượng lớn đến tình trạng xe máy không biển số, cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ… người dân tại nhiều xã, phường đã thẳng thắn phản ánh tại Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Những ý kiến từ cơ sở được lực lượng Công an xã kiểm tra, xử lý kịp thời, góp phần giữ bình yên địa bàn.
Những phản ánh cụ thể từ cơ sở
Chiều 4/2, tại xóm Trung Hậu, một xóm vùng giáo của xã Thuần Trung, Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” được tổ chức trong không khí dân chủ, gần gũi. Đây không chỉ là dịp để lực lượng Công an nắm bắt tình hình từ cơ sở mà còn tạo điều kiện để bà con trực tiếp bày tỏ những trăn trở gắn với đời sống thường ngày.

Tại diễn đàn, người dân xóm Trung Hậu đã thẳng thắn nêu những vấn đề đang tác động trực tiếp đến sự bình yên của khu dân cư. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước tình trạng một số học sinh tụ tập quấn pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; tình trạng hát karaoke với âm lượng lớn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của các hộ gia đình... Những ý kiến không nhằm phản ánh riêng lẻ một hiện tượng, mà thể hiện rõ mong muốn của người dân trong việc giữ gìn trật tự, kỷ cương và nếp sống văn hóa tại khu dân cư.
Ông Nguyễn Văn Bốn, người dân xóm Trung Hậu chia sẻ: “Những vấn đề như học sinh quấn pháo nổ hay hát karaoke ồn ào tuy không mới nhưng nếu không được nhắc nhở kịp thời thì rất dễ gây mất trật tự trong xóm. Qua diễn đàn, người dân có dịp nói rõ những băn khoăn của mình, còn lực lượng công an cũng nắm được tình hình thực tế ở cơ sở, cách làm này giúp các vấn đề được nhìn nhận sớm và xử lý ngay từ đầu, tránh để kéo dài, phức tạp”.
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bắt đầu từ tháng 7/2025 đến nay, công an xã đã tổ chức 4 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, tiếp nhận trên 30 ý kiến, phản ánh của nhân dân liên quan đến tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở. Thông qua các diễn đàn, nhiều vấn đề phát sinh trên địa bàn được kịp thời nắm bắt ngay, làm cơ sở để các lực lượng chức năng phối hợp xem xét, xử lý theo quy định, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Trung tá Nguyễn Cảnh Hồng - Phó trưởng Công an xã Thuần Trung
Trước đó, ngày 3/2, Công an xã Con Cuông tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại Trung tâm Chính trị xã. Với sự tham gia của đại diện ban quản lý các thôn, bản, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn, diễn đàn đã ghi nhận 9 ý kiến phản ánh liên quan đến tình hình an ninh, trật tự. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề đang được người dân quan tâm như tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát; một số quán trò chơi điện tử hoạt động quá giờ; cùng những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh.

Điểm đáng ghi nhận là ngay sau khi tiếp thu ý kiến của người dân, lực lượng Công an xã Con Cuông đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý các nội dung phản ánh. Theo Trung tá Lê Nam Anh - Phó trưởng Công an xã Con Cuông, qua kiểm tra thực tế, chúng tôi phát hiện một điểm thu mua phế liệu và một cửa hàng nội thất trên địa bàn chưa bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Trên cơ sở đó, công an xã đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với điểm thu mua phế liệu của ông N.H.H và cửa hàng nội thất của ông T.V.H về hành vi niêm yết nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy không đúng vị trí quy định; đồng thời, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, không để phát sinh nguy cơ mất an toàn trên địa bàn.
Tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình
Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” là mô hình đã được thực hiện trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, diễn đàn tiếp tục phát huy vai trò là kênh trao đổi trực tiếp giữa công an cấp xã và nhân dân, góp phần kịp thời nắm bắt các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua “3 nhất” trong công an nhân dân theo hướng gắn với thực tiễn địa bàn.
Việc duy trì thường xuyên các diễn đàn đã giúp lực lượng công an nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Riêng trong năm 2025, công an cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 130 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, tiếp nhận khoảng 2.000 lượt ý kiến góp ý của nhân dân thông qua hình thức phát biểu trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng phiếu.
Thượng tá Nguyễn Trọng Khanh- Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh
Các ý kiến tập trung phản ánh, kiến nghị về những vấn đề nổi lên tại cơ sở như tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tụ tập gây rối trật tự công cộng; công tác phòng cháy, chữa cháy; quản lý hành chính về trật tự xã hội, cải cách thủ tục hành chính. Đáng chú ý, nhiều ý kiến thẳng thắn góp ý về tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong của cán bộ, chiến sĩ công an trong quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc. Tất cả các ý kiến đều được lực lượng công an nghiêm túc lắng nghe, trao đổi, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo đúng quy định.
Thông qua diễn đàn, nhân dân đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý hành chính về trật tự xã hội; xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Không chỉ là nơi người dân “được nói, được nghe”, diễn đàn còn là dịp để lực lượng công an “tự soi, tự sửa”, từng bước nâng cao chất lượng công tác, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo chính quyền địa phương 2 cấp, Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” sẽ tiếp tục được duy trì theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Thông qua diễn đàn, phong trào thi đua “3 nhất” trong công an nhân dân được cụ thể hóa bằng những nội dung, việc làm gắn với yêu cầu từ cơ sở, đồng thời, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an và nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn./.


