Người dân hào hứng tham gia “Đường phố sách” tại thành phố Vinh

Chu Thanh - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã khai mạc "Đường phố sách 2018" với hàng nghìn người dân đến tham gia .
 Clip: Đức Anh - Chu Thanh
Ảnh: Đức Anh

“Đường phố sách 2018” được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh là hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 của Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ảnh: Đức Anh

Đường sách thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến tham gia. Ảnh:Chu Thanh
Đường sách thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến tham gia. Ảnh:Chu Thanh
Đến dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành. Ngày hội diễn ra từ ngày 20-22/4 với sự tham gia của các Nhà xuất bản, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh và hơn 20 đơn vị phát hành trong và ngoài tỉnh với hàng chục nghìn đầu sách. Ảnh: Chu Thanh

Đến dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành. Ngày hội diễn ra từ ngày 20-22/4 với sự tham gia của các Nhà xuất bản, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh và hơn 20 đơn vị phát hành trong và ngoài tỉnh với hàng chục nghìn đầu sách. Ảnh: Chu Thanh

Tại buổi khai mạc, đồng chí Lê Minh Thông kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cả cộng đồng xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập suốt đời. Đồng thời mong muốn, ngày Hội sách Việt Nam không chỉ dừng lại ở sự kiện tháng 4 hằng năm mà từ đây sẽ mở ra một phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Ảnh: Chu Thanh

Tại buổi khai mạc, đồng chí Lê Minh Thông kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cả cộng đồng xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập suốt đời. Đồng thời mong muốn, ngày Hội sách Việt Nam không chỉ dừng lại ở sự kiện tháng 4 hằng năm mà từ đây sẽ mở ra một phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Ảnh: Chu Thanh

Hàng chục nghìn đầu sách được trưng bày tại "Đường phố sách 2018" diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Hàng chục nghìn đầu sách được trưng bày tại "Đường phố sách 2018" diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Các gian hàng sách văn học về Việt Nam, nước ngoài thu hút rất đông bạn trẻ. Ảnh Chu Thanh
Các gian hàng sách văn học về Việt Nam, nước ngoài thu hút rất đông bạn trẻ. Ảnh Chu Thanh
Chị Nguyễn Thị Thủy, xã Nghi Phú cho biết, chị đã dự nhiều hội sách, hội sách lần này có khá nhiều gian hàng và bạn đọc đến xem. Tuy nhiên, chị cho rằng các gian hàng vẫn còn ít những đầu sách mới nên cần phải bổ sung để lượng sách phong phú, đáp ứng thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng hơn. Ảnh:Chu Thanh
Chị Nguyễn Thị Thủy, xã Nghi Phú cho biết, chị đã dự nhiều hội sách, hội sách lần này có khá nhiều gian hàng và bạn đọc đến xem. Tuy nhiên, chị cho rằng các gian hàng vẫn còn ít những đầu sách mới nên cần phải bổ sung để lượng sách phong phú, đáp ứng thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng hơn. Ảnh:Chu Thanh
Clip: Đức Anh - Chu Thanh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.