Người dân huyện miền núi Nghệ An hiến hàng nghìn mét vuông đất mở rộng Quốc lộ

(Baonghean.vn) - Quốc lộ 15 đoạn từ Đô Lương đến thị trấn Tân Kỳ vốn nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Sau khi có chủ trương mở rộng đường, 75 hộ dân sống đã đồng loạt hiến đất tạo điều kiện cho con đường sớm hoàn thành.
Về Tân Kỳ hôm nay, du khách ngỡ ngàng khi thấy Quốc lộ 15 đoạn vào vòng xuyến cột mốc số 0 (thị trấn) rộng rãi, thảm nhựa láng mượt, hai bên nhà cửa quán hàng nhộn nhịp, không còn cảnh đường hẹp, quanh co, lên xuống mất an toàn giao thông như trước đây. Đặc biệt lòng đường từ 5,5m đã được mở rộng lên 9m, tính cả mương thoát nước đường hiện rộng 12m.
Quốc lộ 15 đoạn từ Truông Dong về thị trấn Tân Kỳ đã được mở rộng nhờ bà con hiến đất. Ảnh: Trân Châu
Quốc lộ 15 đoạn từ Truông Dong về thị trấn Tân Kỳ đã được mở rộng nhờ bà con hiến đất. Ảnh: Trân Châu
Bí thư Đảng ủy Thị trấn Tân Kỳ Đặng Bá Hùng cho biết: Sau khi lãnh đạo tỉnh và các ngành lên làm việc tại huyện Tân Kỳ, nhận thấy giao thông ở đây còn nhiều bất cập, đặc biệt là đoạn đầu vào thị trấn lòng đường nhỏ hẹp trong khi xe cộ qua lại đông đúc nên tỉnh đã có chủ trương cho phép huyện Tân Kỳ lập dự án mở rộng đường. 
Trong bối cảnh ngân sách khó khăn, chỉ có kinh phí làm đường, không có kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, nên từ huyện đến thị trấn đã làm tốt công tác tư tưởng, vận động cho bà con hiểu về những giá trị khi đường được mở rộng nên cả 75 hộ dân sinh sống hai bên đường đã nhất trí nhường đất, lùi cổng, sân.
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ trao đổi với người dân thị trấn Tân Kỳ về đời sống dân sinh sau khi đường mở rộng. Ảnh: Trân Châu
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ trao đổi với người dân thị trấn Tân Kỳ về đời sống dân sinh sau khi đường mở rộng. Ảnh: Trân Châu
Chỉ trong 3 tháng, vừa thi công vừa vận động, đến nay con đường đã hoàn thành tạo diện mạo mới cho thị trấn đồng thời đi lại rất thuận lợi. Anh Lê Đức Thát, sống ở khối 1 thị trấn Tân Kỳ cho biết: "Gia đình tôi có quán ăn sáng, khi được phổ biến chủ trương tôi nhất trí ngay. Trước đây đường xấu, mùa hè bụi, mưa nước đọng vũng, nay có đường đẹp, hàng quán cũng đông đúc hơn do khách hàng có chỗ đậu xe".
Nhiều hộ hiến đất diện tích lớn như gia đình ông Đặng Đình Chí hiến 200 m2, Nguyễn Đình Thành hiến 300 m2, Trần Vinh Quang hiến 300 m2.
Đoạn Truông Dong Tân Kỳ vừa được mở rộng, nắn thẳng hơn đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Trân Châu
Đoạn Truông Dong Tân Kỳ vừa được mở rộng, nắn thẳng hơn đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Trân Châu
Tổng diện tích bà con hiến đất cho con đường là hơn 3.000 m2, trị giá theo thị trường là 5 tỷ đồng. Hiện huyện Tân Kỳ đang xúc tiến xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng trên đoạn Quốc lộ 15 A, đoạn từ đỉnh dốc Truông Dong đến vòng xuyến đường Hồ Chí Minh sau khi nhà nước đã đầu tư nâng cấp mặt đường.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.