Người dân miền núi Nghệ An đổ xô đi thác giải nhiệt

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, thời tiết nắng nóng, người dân các huyện miền núi Nghệ An đổ xô đi thác giải nhiệt.
Những ngày này, những thác nước nổi tiếng ở Thanh Chương như thác Cây Đa (Thanh Hà), thác Mưa (Ngọc Lâm), thác Liếp (Thanh Sơn)... đều có đông người đến vì phong cảnh đẹp, im mát, nguồn nước sạch và ít nguy hiểm. Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, những thác nước nổi tiếng ở Thanh Chương như thác Cây Đa (Thanh Hà), thác Mưa (Ngọc Lâm), thác Liếp (Thanh Sơn)... đều có đông người đến vì phong cảnh đẹp, im mát, nguồn nước sạch và ít nguy hiểm. Ảnh: Huy Thư
Lượng người đi tắm thác tập trung đông nhất vào buổi trưa, đủ người già, người trẻ, trong đó nhiều nhất là thanh, thiếu niên. Ảnh: Huy Thư
Lượng người đi tắm thác tập trung đông nhất vào buổi trưa, đủ người già, người trẻ, trong đó nhiều nhất là thanh, thiếu niên. Ảnh: Huy Thư
Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (29 tuổi) ở xã Thanh Dương (Thanh Chương) có mặt ở thác Cây Đa cho biết: Trong điều kiện thời tiết nóng bức, được thả mình vào giữa dòng thác trắng xóa, mát rượi cảm giác vô cùng thích thú. Ảnh: Huy Thư
Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (29 tuổi) ở xã Thanh Dương (Thanh Chương) có mặt ở thác Cây Đa cho biết: Trong điều kiện thời tiết nóng bức, được thả mình vào giữa dòng thác trắng xóa, mát rượi cảm giác vô cùng thích thú. Ảnh: Huy Thư
Nhiều gia đình mang theo cả con nhỏ đi tắm thác. Đề phòng đuối nước, một số người đã chuẩn bị áo phao cho con khá chu tất. Ảnh: Huy Thư
Nhiều gia đình mang theo cả con nhỏ đi tắm thác. Đề phòng đuối nước, một số người đã chuẩn bị áo phao cho con khá chu tất. Ảnh: Huy Thư
Tắm thác giải nhiệt ngày hè đã trở thành nhu cầu, sở thích của nhiều người dân miền núi. Mặc cho đường xa, nắng táp, việc đi lại khó khăn, nhiều thanh, thiếu niên vẫn lặn lội để được thả mình trong các dòng thác. Ảnh: Huy Thư
Tắm thác giải nhiệt ngày hè đã trở thành nhu cầu, sở thích của nhiều người dân miền núi. Mặc cho đường xa, nắng táp, việc đi lại khó khăn, nhiều thanh, thiếu niên vẫn lặn lội để được thả mình trong các dòng thác. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, nhiều ông bố có thể dạy con nhỏ làm quen với nước, với việc bơi lội. Các cháu nhỏ cũng mạnh dạn và thích thú khi đi tắm thác. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, nhiều ông bố có thể dạy con nhỏ làm quen với nước, với việc bơi lội. Các cháu nhỏ cũng mạnh dạn và thích thú khi đi tắm thác. Ảnh: Huy Thư
Địa hình ở các dòng thác đều gập gềnh, nhiều đá tảng, có những cột nước chảy xiết, tung bọt trắng xóa và những hố sâu... Việc tắm mát ở các thác nước cần đề phòng tai nạn đuối nước. Ảnh: Huy Thư
Địa hình ở các dòng thác đều gập gềnh, nhiều đá tảng, có những cột nước chảy xiết, tung bọt trắng xóa và những hố sâu... Việc tắm mát ở các thác nước cần đề phòng tai nạn đuối nước. Ảnh: Huy Thư
Những cú nhào lộn trên các dòng thác của các thanh, thiếu niên luôn tiềm ẩn tai nạn rủi ro, đặc biệt là việc va chạm phải đá, gây sát thương. Ảnh: Huy Thư
Những cú nhào lộn trên các dòng thác của các thanh, thiếu niên luôn tiềm ẩn tai nạn rủi ro, đặc biệt là việc va chạm phải đá, gây sát thương. Ảnh: Huy Thư
Một số gia đình đi tắm thác theo đoàn, họ đưa theo con cái, dụng cụ nấu ăn, thực phẩm... Thường những đoàn như vậy họ đến thác sớm, tầm 8 - 9h sáng đã có mặt ở các thác nước. Họ vui chơi, tắm mát, nấu ăn đến chiều muộn mới ra về. Ảnh: Huy Thư
Một số gia đình đi tắm thác theo đoàn, họ đưa theo con cái, dụng cụ nấu ăn, thực phẩm... Thường những đoàn như vậy họ đến thác sớm, tầm 8 - 9h sáng đã có mặt ở các thác nước. Họ vui chơi, tắm mát, nấu ăn đến chiều muộn mới ra về. Ảnh: Huy Thư
Một cháu nhỏ đi tắm thác được bố mẹ cho ăn bữa xế tại thác Cây Đa, xã Thanh Hà. Ảnh: Huy Thư
Một cháu nhỏ đi tắm thác được bố mẹ cho ăn bữa xế tại thác Cây Đa, xã Thanh Hà. Ảnh: Huy Thư
Điều đáng lo ngại là gần như 100% người dân đi tắm thác đều không đeo, mang khẩu trang phòng dịch Covid-19. Việc tập trung đông người ở các thác nước ngày nắng nóng báo động việc lây lan dịch bệnh và tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Ảnh: Huy Thư
Điều đáng lo ngại là gần như 100% người dân đi tắm thác đều không đeo, mang khẩu trang phòng dịch Covid-19. Việc tập trung đông người ở các thác nước ngày nắng nóng báo động việc lây lan dịch bệnh và tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Ảnh: Huy Thư
Ngày nắng nóng, người dân Thanh Chương đi thác giải nhiệt. Video: Huy Thư

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.